(HBĐT) - Những ngày tháng 7, cùng với các địa phương trong tỉnh, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7.


Cùng cán bộ thị trấn, chúng tôi đến thăm gia đình ông Tạ Đình Đào, khu 5, thị trấn Cao Phong. Gia đình ông Đào là hộ người có công tiêu biểu trên địa bàn thị trấn, được nhiều người biết đến là hộ phát triển kinh tế hiệu quả từ trồng cam cho thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng. Gia đình ông thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lợi, sinh năm 1913, mất năm 1953. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lợi có 2 người con là liệt sỹ Tạ Duy Chúc và Tạ Thanh Sơn, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cùng ông Tạ Đình Đào thắp nén tâm nhang cho Mẹ và các liệt sỹ, trong câu chuyện thăm hỏi, động viên gia đình, chúng tôi cảm nhận được tình cảm, sự gần gũi, sẻ chia của cán bộ thị trấn Cao Phong đối với những hộ gia đình người có công trên địa bàn.


Lãnh đạo và cán bộ các ngành, đoàn thể thị trấn Cao Phong đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Tạ Đình Đào, khu 5 là thân nhân thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Trọng Toàn, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong cho biết: Trên địa bàn thị trấn có 47 đối tượng người có công với cách mạng đang được hưởng chế độ, trong đó có 8 thương binh, 5 bệnh binh, 24 nhiễm chất độc hóa học, 9 thân nhân liệt sỹ và 1 đối tượng tiền khởi nghĩa. Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, công tác xã hội hóa được thị trấn triển khai tích cực, có hiệu quả. Hàng năm, thị trấn đều vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa”. Từ nguồn quỹ này, thị trấn đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình chính sách… Riêng năm 2016, thị trấn đã tặng trên 50 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, người có công.

Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ, thị trấn Cao Phong đã xây dựng kế hoạch các hoạt động kỷ niệm. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về công lao to lớn và sự hy sinh, mất mát của thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa”. Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng người có công. Tổ chức thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ, đền thờ các anh hùng liệt sỹ. Tổ chức vận động xây dựng quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa”, đến thời điểm này đã đạt trên 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thị trấn đến khu dân cư đều có những hoạt động cụ thể, phù hợp. Đoàn thanh niên tổ chức chăm sóc vườn cây tình nghĩa và hoạt động tri ân. Ban chỉ đạo chăm sóc NCC phối hợp với Trạm y tế tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng là thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Tổ chức cho các hộ gia đình người có công thăm quan các danh lam thắng cảnh của đất nước.

Theo đồng chí Đinh Trọng Toàn, với nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa đời sống vật chất, tinh thần người có công trên địa bàn thị trấn không ngừng được nâng lên. Hầu hết gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư cùng nơi cư trú. Hiện nay, thị trấn còn 2 hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn do tuổi cao đều được hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp đột xuất, hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Thị trấn nhiều năm liền được công nhận là địa bàn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công.

 

                                                                                                            H.L

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục