(HBĐT) - Chiều ngày 17/10, thực hiện kế hoạch số 151, ngày 13/10/2017 của Ban cứu trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về "vận động, ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức buổi quyên góp, ủng hộ đồng bào trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.



 Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng CB, CCVC cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

 Tham dự có đầy đủ cán bộ, CC, VC cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trên tinh thần "lá lành đùm lá rách”, hướng về đồng bào vùng lũ, mỗi CB, CCVC tự nguyện đóng góp một ngày lương để ủng hộ người dân. Hành động ý nghĩa này là sự cần thiết, kịp thời góp phần chia sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

*Công ty CPĐT Lạc Hồng tặng 50 triệu đồng cho các hộ gia định bị thiệt hại tại xóm Khanh, xã Phú Cường

 Ngày 17/10, Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ cho các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc).


 Đại diện công ty CP Đầu tư Lạc Hồng tặng các hộ bị thiệt hại do mưa lũ ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc số tiền 50 triệu đồng.

 Trận mưa lũ lịch sử vùi lấp hoàn toàn 6/8 căn nhà và cướp đi 18 sinh mạng ở xóm Khanh. Nỗi đau xót ấy được đồng bào cả nước, các tấm lòng hảo tâm chia sẻ. Từ những khó khăn mà bà con gặp phải, Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng dành tặng 50 triệu đồng cho các hộ bị thiệt hại để động viên, an ủi phần nào, giúp bà con vượt qua cơn hoạn nạn.

Trước đó, ngày 13/10, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát động phong trào ủng hộ, quyên góp cho đồng bào bị thiệt hại nặng nề do thiên tai mưa lũ gây ra. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách”, Công ty CPĐT Lạc Hồng đã đóng góp 100 triệu đồng ngay sau khi phát động.

 *Đoàn cứu trợ của LĐLĐ tỉnh cùng các nhà hảo tâm thuộc xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, thành phố Hà Nội đến trao quà tại xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 16/10, Đoàn cứu trợ của LĐLĐ tỉnh do đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các nhà hảo tâm xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đã đến thăm, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc). Đây là một trong những địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua của tỉnh Hòa Bình.

Đoàn cứu trợ đã đã trực tiếp trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000đ); LĐLĐ huyện Đà Bắc trao 60 thùng mì tôm và một số đồ dùng thiết yếu từ nguồn quỹ "phòng chống lũ bão, thiên tai” của huyện cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề, bao gồm các đồ dùng thiết yếu gồm: chăn, màn, quần áo, mì tôm, nước uống với tổng giá trị trao tặng trên 40 triệu đồng.


Đoàn cứu trợ LĐLĐ tỉnh Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm làng Nành, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội- đến trao quà cứu trợ tại xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc.

Trong đợt mưa lũ vừa qua xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng có 25 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, trượt sạt về nhà cửa, tài sản, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, đi lại phải di chuyển bằng thuyền, thiếu nước sạch và đồ ăn uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Hiện nay các hộ dân phải di dời ở tạm trên thuyền và di dời ở tạm nhà bạt tại khu rừng bương. Tiếp xúc với bà con tại xóm Nhạp đoàn được biết trong mấy ngày qua biết tin nhân dân trong xóm bị thiên tai, các nhà hảo tâm, các đoàn cứu trợ của nhiều tổ chức cá nhân tròng, ngoài tỉnh đã đến động viên chia sẻ, tặng quà đến tận tay người dân với những tình cảm cùng những món quà đầy ý nghĩa, việc làm này đã góp phần giúp người dân ở đây vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống, vươn lên khắc phục hậu qua thiên tai để xây dựng cuộc sống mới.


Các hộ dân xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc nhận hàng cứu trợ.


                                 Thanh Sơn - Thanh Hải (Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Hòa Bình)

 

 

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục