(HBĐT) - Bao đời nay, người miền núi thường dựa vào sông, suối và đồi núi để sinh sống. Không gần sông, suối thì lấy đâu nước ăn, nước tưới, không có đất trồng lúa, trồng ngô, sắn…. Nhưng sau cơn lũ lịch sử vừa qua, nhiều căn nhà ở gần sông, suối và đồi dốc bị sạt lở, gây thiệt hại nặng nề.


Căn nhà của anh Lường Đức Lành ở xóm Kìa, xã Yên Hòa (Đà Bắc) bị lũ cuốn trôi.

Cơ nghiệp trôi theo dòng nước 

Anh Lường Đức Lành năm nay 31 tuổi ở xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) làm nghề thợ xây. Sau khi lập gia đình, sinh con, vợ chồng anh ra ở riêng. Vay bạn bè, anh em và ngân hàng, anh có 280 triệu đồng mua được mảnh đất nhỏ ven suối Lang ở xóm Kìa, xã Yên Hòa. Con suối này vào mùa khô gần như không có nước. Mùa mưa nước chảy lưng suối cách mảnh đất anh mua khoảng 50 m. Hỏi nhiều người và nghĩ rằng chẳng bao giờ có chuyện nước lớn vào nhà nên anh quyết định xây nhà ở đây. Sau hơn 2 tháng thi công, đến Tết Nguyên đán 2017 căn nhà hơn 100 m2 được hoàn thiện. ở gần suối tiện nước ăn, nước tưới rau nên anh hài lòng với căn nhà nhỏ của mình. Bao cơn mưa từ đầu mùa đến giờ nước chảy ở suối cao nhất cũng chỉ ngấp nghé miệng suối, không thể lên được đến vườn nhà anh. Thế rồi đến ngày 10/10 vừa qua, sau những ngày mưa liên tiếp, nước đẩy dần lên cao, ngập bếp, bể nước ăn. Nước chảy cuồn cuộn đến chiều thì lở bếp trôi đi quá nửa. Mưa ngày càng to, thấy không ổn nên anh quyết định chuyển hết đồ đạc sang nhà hàng xóm. Vợ chồng đi ở nhờ. Đêm đó, căn nhà của anh bao năm gom góp, vay mượn bị lũ cuốn đi. Anh Lường Đức Lành bộc bạch: Giờ đây vợ chồng em phải đi ở nhờ, làm ăn lo trả hết số nợ làm nhà rồi mới tính tiếp. Không biết bao giờ mới có tiền để mua đất dựng nhà. 

Nỗi đau oan 

Đến Yên Hòa, có lẽ cả xã không ai là không biết đến cái chết của chị Đinh Thị Nhàn, sinh năm 1981 ở xóm Kìa. Cái chết của chị Nhàn rất ít người ngờ tới. Con suối Lang chảy từ trên đồi xuống lòng hồ sông Đà. Khi đến đầu xóm có một khúc cua. Tại khúc cua này, Nhà nước đã đầu tư rọ thép, chắn để nước không chảy vào đường giao thông. Nhưng mưa lũ vừa qua đã phá tan tường rọ thép chắn chảy ra đường tỉnh 433. Thấy mưa chảy qua đường, sợ trôi mất mấy chậu hoa trước cửa nhà, chị Nhàn đã ra bê vào bên trong. Trong khi bê chị trượt chân ngã nước cuốn đi. Nhìn thấy vợ bị dòng nước cuốn, anh Vũ Văn Toản, chạy theo. Nước chảy mạnh, chị Nhàn bị cuốn đi hơn 50 m và va vào đá, qua ống thoát nước. Sau khi đưa được chị lên bờ, gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Việt Đức. Chị bị gãy xương cổ, chảy máu não và phù phổi. Vì bị thương nặng nên chị mất sau hơn 4 ngày nằm viện.
 
Anh Toản tâm sự: Đau lòng lắm anh ạ, nhà em bị nạn ngay trước cửa nhà. Giờ đây mỗi lần nhìn ra cửa, lòng em lại nhói đau và luôn bị ám ảnh bởi cái chết của vợ.
 
Nhà anh Toản quê ở ứng Hòa (Hà Nội) lên Yên Hòa lập nghiệp được 6 năm. Hai vợ chồng anh làm bánh mì giao cho các xã vùng cao. Giờ đây, vợ mất để lại cho anh 3 con còn thơ dại.
 
Trong trận mưa lũ vừa qua, hầu hết những nhà bị lũ cuốn hoặc hư hại là những căn nhà gần suối, khe hay sát đồi, đất dốc dễ sạt lở. ông Lường Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: Về vật chất ước tính cả xã thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Ngoài bị cuốn trôi hoa màu, gia súc, gia cầm, công trình công cộng, đường giao thông, xã có 1 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 4 nhà bị trôi hết tài sản, 50 nhà bị trôi một số tài sản, vật dụng, lũ cuốn trôi 11 xe máy của các hộ. 7 nhà cần phải di chuyển khẩn cấp, trong đó 3 nhà cần dựng lều bạt ở tạm. Hầu hết, các hộ này sinh sống gần suối, sông và đồi dễ bị sạt lở. Rất nhiều năm nay, ở Yên Hòa mới có mưa lũ dữ dội như vậy. Nguyên nhân là do chặt phá rừng làm đồi, nương và múc đất dưới chân làm sạt lở. Trước mắt, chúng tôi mong các cấp, ngành giúp đỡ làm đường giao thông, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho những gia đình bị thiệt hại. Sau trận lũ này, chúng tôi đề xuất với huyện xây dựng khu tái định cư cho bà con gần sông, suối, đồi dễ sạt lở. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là quỹ đất công của xã để làm tái định cư rất ít và xa trung tâm. Song xã sẽ tìm mọi cách như vận động anh em, hàng xóm nhường đất làm nhà ở… không để các hộ sống gần sông, suối, khu vực sát đồi nguy hiểm đến tính mạng. Tuyên truyền, vận động các hộ đã ở không nên làm nhà và các công trình xây dựng gần suối có độ dốc lớn.

 


                                            Việt Lâm

 

 


Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục