(HBĐT) - "Cứ mưa là sạt, là lở đất, chúng tôi luôn tạo cho mình thế chủ động, gồng mình để ứng phó với thiên tai, nhưng sức người có hạn”… ông Đinh Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Sạn(Mai Châu) bỏ lửng câu nói khi thoáng thấy người nhà nạn nhân vụ sạt lở đất, sập nhà do mưa lớn kéo dài từ ngày 9-12/10 vừa qua.


Sau đợt mưa lũ 9-12/10/2017, nhiều nhà ở, ruộng vườn của người dân xã Phúc Sạn bị sạt ở, vùi lấp. (ảnh: Một khu ruộng ven suối Gò Lào, xã Phúc Sạn đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn)

 

Đến Phúc Sạn khi con mưa dầm lịch sử đã chấm dứt được một tuần, trời Phúc Sạn đã hửng nắng thế nhưng tuyến đường độc đạo đi vào xã vẫn nhão nhoét, trơn lầy. Chiếc máy xúc, ủi của doanh nghiệp Đức Chung vẫn đang miệt mài làm việc, cuốc đi những ụ đất sạt lở để thông đường. Chỉ nhìn dọc tuyến đường thôi đã thấy trận mưu lũ này Phúc Sạn thiệt hại lớn lắm.

Thật vậy! ông Đinh Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã xác nhận và cho chúng tôi biết thêm: Phúc Sạn là xã vùng hồ, đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, địa hình cheo leo, độ dốc lớn, địa chất không ổn định, sản xuất chủ yếu là đánh bắt cá, chăn nuôi, trồng luồng. Thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, đá đã lấy đi cả tính mạng con người và cũng lấy đi biết bao tài sản, vốn ít ỏi nhiều năm dành dụm, gom góp của người dân Phúc Sạn. Bởi vậy, cuộc sống người dân nơi đây triền miên trong khó khăn, nơm nớp nỗ lo sạt lở. Sau trận bão lịch sử năm 2007, cả xã có trên 400 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, tập trung ở các xóm: Bãi Sang, Phúc, Gò Mu, So Lo. Nhiều gia đình lo sợ đã rời bỏ quê hương đi xây dựng vùng kinh tế mới. Có vài chục hộ đã thực hiện dự án di dân tái định cư tại Lạc Sơn, Yên Thủy. Hiện tại, Phúc Sạn vẫn còn 514 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu đang sinh sống. Mùa khô thì mọi việc trong giới hạn an toàn, còn đến mùa mưa thì vừa lo làm ăn, vừa nghe ngóng liệu "ông trời” có nổi cơn thịnh nộ. Nhờ vậy, nên ngay khi nhận được công điện khẩn từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu, V/v ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ngày 9-10/10/2017, xã đã huy động lực lượng di rời một số hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở và ngập lụt. Nhờ động thái tích cực này đã cứu sống cụ bà 90 tuổi và người cháu đã ngoài 30 tuổi ở xóm Lọt. Cụ thể, lực lượng dân quân vừa hỗ trợ 2 bà cháu di rời vào ngày (10/10), đến hôm sau (11/10) ngôi nhà của 2 bà cháu bị đổ sập hoàn toàn. Dẫu đã có sự chủ động nhưng thiệt hại sau trận mưa lũ từ 9-12/10 vừa qua ở Phúc Sạn vẫn quá lớn. Theo thống kê sơ bộ (thời điểm 1 tuần sau mưa lũ), toàn xã có 18 ngôi nhà bị sạt lở, 2 ngôi nhà bị sập làm 1 người chết, 2 người bị thương, ngập lụt 18 hộ có 9 hộ cần di rời, trong đó 4 hộ phải di rời khẩn cấp. Riêng ở xóm Gò Mu bị nứt đồi (phía sau khu dân cư sinh sống chiều dài khoảng 50m). Về đường giao thông: Sạt lở 45 điểm đường nội thôn, ước tính khoảng 2.140m3, sạt 41 điểm đường Bãi Sang đi xóm Phúc, tuyến đường Đồng Bảng, So Lo sạt lở nghiêm trọng ( 1 tuần sau đó ô tô vẫn chưa thể đi lại được). Cầu treo so lo bị lũ cuốn trôi, Trạm Y tế xã bị sạt 20m kè tường bao, Đường vào chi Gò Lào của Trường Mầm non bị sạt lở 10m. Sạt lở, vùi lấp 3.320m2 ao cá, cuốn trôi khoảng 2.783kg cá của bà con. 50% ruộng lúa bị vùi lấp , 1.900m4 khoai sọ và 2.000m2 cây ăn quả mất hoàn toàn… Theo dự báo, nắm tình hình của đồng chí Chủ tịch UBND xã: Hiện, số nghèo của xã đang ở mức 29%, nhưng sau trận mưa lũ này số hộ nghèo sẽ tiếp tục tăng. Những ngày tới sẽ có khoảng 50% hộ dân trong xã rơi vào cảnh thiếu đói. Bởi vậy, rất mong nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm để khôi phục lại các công trình; nhà ở, đồng giao thông, trường học… và vốn để bà con khôi phục lại sản xuất ngay trên mảnh đất luôn phải hứng chịu hiểm họa của thiên tai này.

 


Anh Hà Văn Mong, tại hiện trường- nơi anh đã có mặt đầu tiên để cứu các nạn nhân khi căn nhà của bà Hà Thị Sinh (xóm Sạn) bị sập làm 1 người chết, 2 người bị thương vào rạng sáng ngày 11/10.

 

Thúy Hằng

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục