(HBĐT) - Vào những ngày thu tháng 8, cũng như bao miền quê khác, bà con nhân dân xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình cũng náo nức chuẩn bị đón Tết Độc lập nhưng không khí náo nức ấy lại hoàn toàn khác với mọi năm.


"Đó là cái náo nức, cái khẩn trương để hoàn thành những ngôi nhà tái định cư, kịp về đón Tết Độc lập trong ngôi nhà mới”, đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình chia sẻ. Có được kết quả đó, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền còn là sự vào cuộc của những tấm lòng thiện nguyện trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Tháng 3/2018, trước những thiệt hại nặng nề của người dân thành phố Hòa Bình bị ảnh hưởng do mưa lũ, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình đã ra lời kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ người dân làm nhà tái định cư. Chỉ vài tháng phát động, Hội CTĐ thành phố đã nhận được sự hỗ trợ hơn 3,3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Với số tiền này, đã hỗ trợ 90 hộ bị ảnh hưởng thiên tai, mỗi hộ hơn 100 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới, ổn định cuộc sống.


Hội CTĐ huyện Yên Thủy và các nhà hảo tâm trao tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam xã Phú Lai.

Đó là một trong những việc làm thiết thực mà các tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đang triển khai nhằm hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh. Ngay trong những ngày thu tháng 8 lịch sử này, khi cả dân tộc đang hướng về kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mồng 2/9, những tình nguyện viên cũng đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân những người có công với cách mạng, đó là chương trình "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động. Hưởng ứng chương trình này, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà, tổ chức khám bệnh miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Anh Trần Hữu Hậu, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Yên Thủy cho biết: Đã thành thông lệ, cứ đến tháng 8 hàng năm, Hội CTĐ huyện lại phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam và những hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này đã góp phần động viên họ vươn lên trong cuộc sống, nhưng trên hết là khơi gợi lòng biết ơn sâu sắc của mỗi tình nguyện viên chữ thập đỏ đối với những người đã hy sinh vì tự do, độc lập của dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc đối với mỗi hội viên, tình nguyện viên.

Xúc động khi nhận được những món quà ý nghĩa từ những nhà hảo tâm thông qua kết nối của Hội Chữ thập đỏ, ông Bùi Văn Cảnh, nạn nhân chất độc da cam xã Phú Lai, huyện Yên Thủy chia sẻ: Là nạn nhân chất độc da cam, cuộc sống của tôi vô cùng vất vả, bị nhiều căn bệnh hành hạ. Năm nay, được sự trợ giúp của các tấm lòng hảo tâm tặng một chiếc xe lăn và quà động viên, tôi rất xúc động và cám ơn những hội viên CTĐ, những nhà hảo tâm đã luôn động viên, giúp đỡ tôi.

Trong vòng 1 tháng phát động, Hội CTĐ cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức vận động hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam đạt hơn 70 triệu đồng, các cấp hội trong toàn tỉnh vận động và hỗ trợ trị giá hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội CTĐ tỉnh cũng đã xây dựng nhiều mô hình nhân đạo thiết thực nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn như: "Hội CTĐ tán trợ”, "Hòm quỹ nhân đạo vì nghĩa lớn” đã trợ giúp nhân đạo cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật số tiền 130 triệu đồng. Hội CTĐ các cấp đã phối hợp với các nhà hảo tâm xây dựng 11 nhà tình thương, tổng trị giá 620 triệu đồng, tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Hội CTĐ thành phố hỗ trợ 7 địa chỉ nhân đạo hàng tháng số tiền 2,5 triệu đồng, giúp đỡ 34 địa chỉ nhân đạo trị giá 43 triệu đồng. Phối hợp tặng quà cho các hộ gia đình trị giá trên 640 triệu đồng.


P.L


Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục