(HBĐT) - Theo thông tin mới nhất từ xã Bắc Sơn (Tân Lạc), tính từ cuối tháng 8/2018 đến nay, trên địa bàn xã không còn tình trạng người dân lén lút khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi Tạng thuộc xóm Hày Trên. Tình hình TTATXH trên địa bàn được giữ vững, ổn định...


Khu vực khai thác khoáng sản trái phép trên đồi Tạng, xóm Hày Trên, xã Bắc Sơn (Tân Lạc) hiện nay đã được rào lại và thường xuyên có lực lượng canh gác, bảo vệ nhằm ngăn chặn tái diễn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Trưởng xóm Hày Trên Bùi Văn Nhường cho biết: Từ ngày 26/4/2018, trên địa bàn xóm liên tục xảy ra tình trạng một số người dân tụ tập đông người để thăm dò, khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi Tạng. Sự việc trên đã gây mất ANTT trên địa bàn xóm, xã. Đỉnh điểm là vào đêm 5/7/2018, khoảng 2h, tại khu vực đồi Tạng có khoảng 200 người dân tụ tập khai thác vàng trái phép. Trong quá trình đào bới đất tại hầm khai thác trước đó sâu khoảng 5m thì bị sụt lở, vùi lấp 2 người gồm Hà Văn Đại và Hà Văn Thạo, đều là người trong xóm. May mắn là 2 nạn nhân đã được cứu kịp thời nên không có thương vong. Tuy vậy, chỉ đến khi lực lượng công an, Ban CHQS huyện có mặt để tuyên truyền, vận động thì tình hình tại khu vực này mới được ổn định, người dân mới rời khỏi hiện trường khu vực khai thác khoáng sản trái phép.

Trước tình hình trên, xét thấy vụ việc khai thác vàng trái phép có dấu hiệu ngày càng phức tạp, ngay trong ngày 5/7/2018, UBND huyện Tân Lạc đã tổ chức cuộc họp khẩn để giải quyết việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Bắc Sơn. Cuộc họp thống nhất giao Công an huyện, Ban CHQS huyện phối hợp cùng UBND xã huy động, phân công, bố trí lực lượng thường xuyên chốt chặn, không cho người dân đến khu vực đồi Tạng khai thác khoáng sản trái phép. Khẩn trương khoanh vùng, rào bảo vệ, cắm biển cấm đối với khu vực đồi Tạng. Huy động lực lượng dân quân, công an viên lấp các vị trí hầm hố đào bới khai thác khoáng sản trái phép. Cùng với đó, huyện thành lập tổ công tác tổ chức đối thoại với nhân dân để trả lời các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của nhân dân liên quan tới tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia vào hoạt động khai thác khoáng sản trái phép...

Dù vậy, theo đồng chí Bùi Văn Nhân, Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Sơn, mặc dù có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng của huyện, xã nhưng một số đối tượng tiếp tục có hành vi lén lút khai thác vàng trái phép. Thường thì các đối tượng này lợi dụng thời điểm đêm tối, nhất là khi trời mưa to, các lực lượng canh trực không có mặt tại hiện trường để đào trộm đất có khoáng sản mang đi nơi khác đãi, lọc. Việc này cũng do một số đối tượng là người địa phương thực hiện.

Trước sự việc trên, UBND xã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tổ chức họp xóm, khu dân cư; giao lực lượng Công an xã xác minh, gọi hỏi và giáo dục các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời, tổ chức cho người dân ký cam kết không khai thác khoáng sản trái phép. Nhờ vậy, đến nay hoạt động này đã được ngăn chặn, chấm dứt.

Mới đây, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với UBND huyện Tân Lạc và UBND xã Bắc Sơn, đồng thời tiến hành kiểm tra tại thực địa và ghi nhận hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi Tạng đã chấm dứt, không tái diễn. Hiện nay, UBND xã Bắc Sơn đã khoanh vùng, rào bảo vệ, cắm biển khu vực cấm để ngăn chặn tái diễn, chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an viên lấp các vị trí khai thác khoáng sản trái phép để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Tổ chức tuyên truyền, vận động, thông báo đến người dân địa phương và một số người ngoài địa phương nghiêm cấm vào khu vực nêu trên khi chưa được sự đồng ý của Tổ công tác. Đồng thời, tiếp tục duy trì lực lượng tổ chức canh gác, bảo vệ khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Đáng nói, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại khu vực đồi Tạng nằm trong diện tích đất nông nghiệp của hộ các ông: Bùi Văn Sáng, Bùi Văn Nguyễn, Hà Văn Minh, các hộ này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, được sự vận động của cấp uỷ, chính quyền các cấp, gia đình ông Bùi Văn Nguyễn, Hà Văn Minh đã có biên bản tạm bàn giao phần diện tích đất của gia đình cho UBND xã quản lý để bảo vệ, không cho các đối tượng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Trước thông tin về việc người dân đã chuyển nhượng đất tại khu vực này cho người nơi khác, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc khẳng định: Hiện nay, UBND xã Bắc Sơn và UBND huyện Tân Lạc chưa tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng nào tại khu vực nêu trên. Đối với thông tin chuyển nhượng đất, UBND huyện đã giao Công an huyện phối hợp với chính quyền xã nắm bắt tình hình, tiếp tục xử lý, phân loại đối tượng mua bán, chuyển nhượng đất tại khu vực nêu trên và các đối tượng cầm đầu trong việc khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trong thời gian qua để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây cũng là mong muốn của người dân ở xóm Hày Trên nói riêng và xã Bắc Sơn nói chung. Bởi nói như Trưởng xóm Hày Trên Bùi Văn Nhường thì: Bây giờ chúng tôi đã tuyên truyền, vận động người dân không tham gia hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nữa. Chúng tôi mong chờ cơ quan chức năng của huyện làm rõ nội dung vụ việc, đối tượng tổ chức khai thác khoáng sản trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật, tạo niềm tin trong nhân dân.

                               P.V

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục