(HBĐT) - Ngày 11/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh giai đoàn 2008-2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ công tác gia đình tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ công tác gia đình tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua gắn với việc thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018.

Từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 2.644 vụ bạo lực gia đình, trong đó các đơn vị công an trong tỉnh đã tiếp nhận, điều tra, giải quyết 156 vụ liên quan đến vụ bạo lực gia đình. Qua 10 năm triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. BCĐ công tác gia đình các cấp được củng cố, kiện toàn toàn hàng năm. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về gia đình hàng năm được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về Luật phòng chống bạo lực gia đình. Việc xây dựng các mô hình điểm, các CLB về phòng chống bạo lực gia đình được xây dựng và nhân rộng. Việc triển khai thi hành Luật, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã từng bước được nâng cao về chất lượng, đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, qua đó đã giảm số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh( từ năm 2013 toàn tỉnh xảy ra 447 vụ bạo lực gia đình, đến năm 2017 giảm xuống còn 235 vụ).

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự thường xuyên; Việc triển khai Luật ở nhiều địa phương còn lúng túng, chưa đề ra được chủ trương, biện pháp cụ thể; công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành đoàn thể và địa phương có lúc chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền, phố biến đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa,vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế…

 Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ công tác gia đình tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2018. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục quan triệt sâu sắc quan điểm đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững.thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác gia đình. UBND các cấp, các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và kịp thời đối với những người có hành vi bạo lực gia đình theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình, nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi trong các tầng lớp nhân dân về bạo lực gia đình.

 Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua gắn với việc thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018.

 


 

Hồng Ngọc


Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục