(HBĐT) - Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lạc Sơn hiện có 12.901 hội viên, sinh hoạt ở 29 tổ chức cơ sở Hội. Trong những năm qua, các cấp Hội NCT trong huyện đã xây dựng kế hoạch hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động chăm sóc NCT.


Đồng chí Bùi Minh Thành, Trưởng Ban đại diện, Chủ tịch Hội NCT huyện Lạc Sơn cho biết: Các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân chăm sóc NCT", tích cực thăm hỏi, động viên, tặng quà, mừng thọ hội viên trong dịp lễ, Tết; giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao - gương sáng", hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát huy tính gương mẫu trong gia đình và xã hội. Đồng thời, Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần NCT.

Để NCT sống vui, khỏe, có ích, thời gian qua, Ban đại diện Hội NCT huyện Lạc Sơn chủ động tham mưu các cấp ủy, chính quyền, tỉnh Hội xây dựng, triển khai kế hoạch về chăm sóc NCT tại địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp với các đoàn thể, MTTQ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hội viên có hoàn cánh khó khăn. Các cấp hội đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ, cùng nguồn quỹ Hội 367,3 triệu đồng đã thăm hỏi, tặng quà, mừng thọ 1.912 lượt NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, thăm, khám miễn phí cho hội viên NCT. Quý II/2018, Hội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn tổ chức khám bệnh, mổ mắt cho 107 hội viên.


Hội NCT huyện Lạc Sơn tổ chức hoạt động khám, tư vấn sức khỏe cho hội viên tại xã Văn Sơn.

Thể dục, thể thao là hoạt động thiết yếu để nâng cao sức khỏe, rèn luyện thân thể, đẩy lùi bệnh tật. Toàn huyện có 295 CLB thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ của NCT với 4.055 hội viên. Phong trào hoạt động của các CLB được duy trì thường xuyên, nội dung phong phú, đa dạng, thu hút nhiều hội viên tham gia. Các CLB thường xuyên tổ chức giao lưu nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi, kết nối giao lưu cho hội viên. Bên cạnh đó, các CLB dưỡng sinh, thơ ca, bóng bàn, cầu lông thường xuyên luyện tập, giao lưu, thi đấu giúp thêm gắn bó, đoàn kết giữa hội viên để sống vui, khỏe.

Đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao - gương sáng". Ban đại diện Hội NCT các cấp đã tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng các loại hình kinh doanh dịch vụ. Quý II/2018, Hội ra mắt CLB "Liên thế hệ tự giúp nhau" tại xóm Chiềng, xã Liên Vũ nhằm tập hợp những người có hoàn cảnh khó khăn, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Hiện, toàn huyện có 161 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Nhiều người đã trở thành tấm gương tiêu biểu được huyện, tỉnh khen thưởng về phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", Ban đại diện Hội NCT huyện Lạc Sơn chỉ đạo cơ sở tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước đến 100% cán bộ, hội viên về xây dựng NTM. Từ đầu năm đến nay, 6.900 hội viên NCT trên toàn huyện đã tích cực tham gia xây dựng NTM, hiến đất, góp ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng, đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Bùi Minh Thành, Trưởng Ban đại diện, Chủ tịch Hội NCT huyện Lạc Sơn cho biết: Với những hoạt động thiết thực, Hội NCT huyện đã khơi dậy tinh thần, lòng nhiệt huyết cống hiến của NCT, tạo điều kiện giúp hội viên sống vui, khỏe, có ích, là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo, chỗ dựa vững chắc về tình thần cho gia đình và xã hội.


Hoàng Anh


Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục