(HBĐT) - Là một trong những người trồng hoa lâu năm ở xã Phú Thành (Lạc Thủy), vườn hoa nhà chị Nguyễn Thị Nhã, thôn Tân Phú trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng gần xa. Nghe nhiều người khen ngợi, chúng tôi tìm đến vườn hoa của gia đình chị. Quả thật những lời khen không sai. Đứng giữa vườn hoa, chúng tôi bị cuốn hút bởi màu sắc rực rỡ, hương thơm quyến rũ của các loài hoa.


 

Chị Nguyễn Thị Nhã, thôn Tân Phú, xã Phú Thành (Lạc Thủy) tỉ mỉ chăm sóc hoa phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới.

 

Chị Nhã gắn bó với nghề trồng hoa từ nhỏ. Chị sinh ra và lớn lên tại miền quê Mê Linh (Hà Nội) - địa chỉ trồng hoa nổi tiếng của miền Bắc. Sau khi lập gia đình, chị Nhã mang theo nghề trồng hoa truyền thống tới Phú Thành trồng thử. Những ngày đầu đặt cây giống, chị và chồng là anh Nguyễn Văn Linh lo lắng sợ các giống hoa không hợp với đất. Sau một thời gian, thấy hoa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, vợ chồng chị quyết tâm đầu tư vào trồng hoa. Gia đình chị trồng hơn 2.000 m2 trồng hoa các loại, mỗi năm trồng 4 vụ. Trung bình 3 tháng cho thu hoạch một lứa hoa. Vườn hoa nhà chị chủ yếu trồng các loại cúc vàng, cúc trắng, cúc pha lê. Ngoài ra, chị trồng thêm hoa hồng, hoa ly. Ngày thường giá hoa bán buôn tại vườn từ 2.000 - 3.000 đồng/bông. Ngày lễ, Tết khoảng 4.000 - 5.000 đồng/bông. Mỗi năm, gia đình chị Nhã thu được khoảng 100 triệu đồng từ trồng hoa.

Chị Nhã chia sẻ: "Nếu thời tiết ủng hộ, nhiệt độ lạnh như hiện tại thì giá hoa sẽ đắt. Tết Nguyên đán năm 2018, gia đình tôi bán buôn tại vườn được 5.000 đồng/bông. Năm nay, chỉ cần 4.000 đồng/bông hoa cúc, gia đình đã trúng lớn. Để hoa nở vào đúng dịp Tết, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao. Muốn hoa nở phải kích nụ, kích hai, ba lần thì nụ mới ra. Ra nụ phải ngừng tưới để cây ra nụ đều. Sau thời gian ra nụ đều chỉ cần tưới nước khoảng 20 ngày là hoa nở đẹp. Gia đình tôi treo bóng điện chiếu sáng quanh vườn, điều chỉnh ánh sáng để hoa nở khoảng 25 tháng chạp. Để phục vụ cho Tết Nguyên đán năm 2019, gia đình tôi trồng 4 vạn cúc các loại và khoảng 1 vạn ly. Hiện tại, số lượng hoa cúc và hoa ly phục vụ Tết ra nụ 100%. Các nhà buôn đã đặt hàng hết số lượng hoa, chỉ chờ tới ngày đến cắt”.

       Đồng chí Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Phú Thành cho biết: Vài năm gần đây, trên địa bàn xã Phú Thành người dân chủ động mang các loại hoa cúc, ly, hồng về trồng. Hiệu quả kinh tế từ trồng hoa đem lại tương đối cao. Tuy nhiên, hiện tại toàn xã Phú Thành mới có khoảng hơn 1 ha trồng hoa, phân bố chủ yếu tại các thôn: Dị, Sỏi, Tân Phú. Một số hộ trồng hoa nổi tiếng tạo thành thương hiệu tại xã Phú Thành như hộ chị Nguyễn Thị Phượng (thôn Rị), Nguyễn Thị Nhã (thôn Tân Phú)... Để nhân rộng và phát triển nghề trồng hoa, chính quyền xã Phú Thành tích cực tuyên truyền tới người dân về hiệu quả kinh tế, từ đó, người dân trên địa bàn xã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng các loại cây không hiệu quả sang trồng hoa.

Hiện nay, tại các vườn hoa ở xã Phú Thành người dân đang hối hả chăm sóc để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Các hộ cẩn thận chăm sóc từng búp, từng nụ sao cho hoa nở đúng vào khoảng 25 tháng chạp để khách buôn đến lấy. Trồng hoa không chỉ đòi hỏi sự cần cù mà cần có tình yêu, sự tinh tế đặc biệt đối với các loài hoa mới tạo nên những bông hoa đẹp phục vụ năm mới.

 

Thu Thủy

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục