(HBĐT) - Với sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã có được niềm vui bên những ngôi nhà mới khang trang.


Từ nguồn hỗ trợ của T.Ư, gia đình thương binh, bệnh binh Bùi Văn Khuyên (giữa), xóm Chằng Ngoài, xã Đông Phong (Cao Phong) đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang.

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ nhà ở đối với NCC với cách mạng với mức hỗ trợ 40 triệu đồng đối với nhà xây mới, 20 triệu đồng với nhà sửa chữa, nâng cấp. Theo kết quả rà soát, tỉnh ta có hơn 5.800 đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định nêu trên, với kinh phí trên 140 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn về ngân sách, từ năm 2013 - 2017, mới có 130 hộ được hỗ trợ với hơn 4 tỷ đồng. Do đó, nhiều NCC mòn mỏi chờ đợi, thậm chí có những người đã vay tiền để xây nhà, dẫn tới mắc nợ. Đến năm 2018, niềm vui đã đến với những người có công khi T.Ư cấp đủ nguồn kinh phí để tỉnh phân bổ cho các    địa phương hỗ trợ NCC theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. 

Vào một ngày trung tuần tháng 7, chúng tôi đến thăm gia đình bệnh binh Bùi Xuân Ẻn ở xóm Quáng Trong, xã Đông Phong (Cao Phong). Năm nay 71 tuổi, sức khỏe của ông Ẻn đã suy giảm, nhưng phong thái điềm đạm và khuôn mặt hồn hậu của người lính Cụ Hồ thì không lẫn vào đâu được. Năm 27 tuổi, ông Ẻn viết đơn tình nguyện lên đường Nam tiến. Sau những năm chiến đấu ở khắp các chiến trường, ông trở về địa phương, là bệnh binh với tỷ lệ thương tật 61%. Trò chuyện với chúng tôi, ông Ẻn cho biết: Ngôi nhà của gia đình ông được xây dựng đã lâu    nên  xuống cấp, cũ kỹ. Gia đình đã nhiều lần muốn sửa chữa lại, nhưng phải đến năm 2018, khi nhận được 20 triệu đồng do T.Ư hỗ trợ và đóng góp của  con cháu, gia đình ông mới thực hiện được. Đến nay, ngôi nhà không chỉ được thay "áo mới”, mà còn được cơi nới rộng rãi, sạch sẽ, là niềm động viên lớn đối với những người lính như ông.

Cũng được hưởng niềm vui như ông Ẻn, cựu lính vận tải Bùi Văn Khuyên, xóm Chằng Ngoài, xã Đông Phong đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang. Ông Khuyên năm nay 67 tuổi, nhập ngũ năm 1972, đến năm 1990 ông xuất ngũ trở về quê nhà. Suốt gần 20 năm làm lính vận tải, trên những chiếc xe, ông băng rừng, lội suối qua bao hiểm nguy. Ông vừa là đối tượng thương binh, vừa là bệnh binh. Năm 2016, cùng với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng từ T.Ư, gia đình ông Khuyên đã xây dựng được ngôi nhà mái bằng khang trang. "Đời sống của nhiều gia đình NCC còn nhiều khó khăn nên việc hỗ trợ xây dựng nhà ở là chính sách hết sức ý nghĩa, thiết thực” - ông Khuyên chia sẻ. 

Trong các địa phương, Cao Phong là một trong những huyện có số lượng người có công được hỗ trợ về nhà ở nhiều nhất theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, chuyên viên phụ trách NCC (Phòng LĐ-TB&XH huyện Cao Phong) cho biết: Kết quả rà soát ban đầu, Cao Phong có 1.061 hộ được hỗ trợ theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, xây dựng mới 292 hộ, sửa chữa 769 hộ với kinh phí hơn 23 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2013 - 2017, đã hỗ trợ 10 hộ với kinh phí 340 triệu đồng. Năm 2018, sau khi T.Ư bố trí nguồn kinh phí, huyện Cao Phong đã rà soát lại các đối tượng NCC có khó khăn về nhà ở, đảm bảo đúng đối tượng đủ yêu cầu theo đề án. Theo đó, tổng số hộ đủ điều kiện là 321 hộ với tổng kinh phí 8,24 tỷ đồng. Trong đợt 1 năm 2018, Cao Phong đã hỗ trợ 150 hộ. Hiện nay, huyện đang tích cực hỗ trợ những hộ còn lại, dự kiến hoàn thành việc hỗ trợ trong năm 2019. 

Đối với toàn tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Nghiệp, Trưởng phòng NCC (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Trong quá trình thực hiện phân bổ kinh phí, rà soát lại đối tượng, hiện nay, số hộ không có nhu cầu, không đúng đối tượng theo quy định do UBND các huyện báo cáo là 1.944 hộ. Số hộ NCC có nhu cầu về sửa chữa, xây mới nhà ở, đúng đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hiện còn 1.469 hộ. Những hộ này sẽ được giải ngân từ nay đến cuối năm 2019.


          Viết Đào

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục