(HBĐT) - Ngày 7/1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khen 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình vận động nguồn lực giai đoạn 2016 - 2018.

Năm 2019, hoạt động nhân đạo của các cấp Hội trong toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, tặng 26.918 suất quà, trị giá 12,21 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu 92% so với kế hoạch T.Ư giao); phong trào "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” trợ giúp cho 1.028 người, trị giá 718 triệu đồng.Chương trình "Ngân hàng bò” tiếp tục được triển khai tại các huyện, thành phố, các cấp Hội đã trao mới, chuyển giao 41 con bò giống sinh sản cho các hộ gia đình khó khăn, trị giá 584 triệu đồng...Tổ chức 21 đợt hiến máu tình nguyện tại các huyện, thành phố, các ban, ngành tỉnh với 11.469 người tham gia đăng ký, tiếp nhận được 7.361 đơn vị, sau quy đổi được 9.471 đơn vị; trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Các hoạt động trong năm 2019 đã trợ giúp cho trên 54.230 lượt người, tổng giá trị trên 23 tỷ đồng, góp phần thiết thực vào giải quyết chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong năm 2019 và đề ra 5 phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị:Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục duy trì các chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; tập trung huy động các nguồn lực, vận động các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ hoạt động nhân đạo; vận động xây dựng quỹ nhân đạo; nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo, ý nghĩa của các hoạt động CTĐ bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao vị thế Hội trong quần chúng nhân dân.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình vận động nguồn lực giai đoạn 2016 - 2018; tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2019. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019; tặng kỷ niệm chương cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình vận động nguồn lực giai đoạn 2016 - 2018.


Hoàng Anh


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục