(HBĐT) - Đánh giá về phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng” của TP Hòa Bình giai đoạn 2015-2020, Trưởng Ban đại diện người cao tuổi (NCT) thành phố Trần Văn Cường cho biết: Phong trào đã được đông đảo NCT tự nguyện tham gia, đem lại lợi ích thiết thực, góp phần xây dựng Hội NCT các cấp ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Theo đó, 97% NCT trên địa bàn thành phố tự nguyện tham gia tổ chức Hội, với 12.496 hội viên, chiếm 12,2% dân số toàn thành phố, được phân thành 2 cụm thi đua.


Trong năm 2019, các cơ sở y tế của TP Hòa Bình đã khám và tư vấn về sức khỏe cho 6.157 hội viên người cao tuổi.

Phong trào được cụ thể hóa bằng cuộc vận động xóa nhà tạm cho NCT nghèo. Từ năm 2015 đến nay, Hội NCT các xã, phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xóa được 29 nhà tạm cho NCT nghèo; vận động quyên góp 108,8 triệu đồng hỗ trợ cho NCT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không may bị tai nạn rủi ro, ốm lâu năm và bị bệnh hiểm nghèo.

Từ phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng”, 5 năm qua (2015 - 2019), cuộc vận động xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT của thành phố đã vận động được trên 2,1 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 7.869 NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn, chúc thọ, mừng thọ 6.387 hội viên, với số tiền trên 1,7 tỷ đồng.
Để tăng cường thể lực và nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, thành phố đã xây dựng, duy trì hoạt động 120 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TD-TT, 2 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 3.316 hội viên tham gia. Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh... tạo môi trường để  NCT "sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Đặc biệt, với lòng nhiệt huyết, bản lĩnh chính trị, uy tín và kinh nghiệm của mình, toàn thành phố hiện có 1.389 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức tự quản ở cơ sở. 5 năm qua, Hội NCT cơ sở của thành phố đã tham gia hòa giải thành công 69 vụ việc mâu mắc trong nội bộ dân cư; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 45 người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; tham gia xây dựng 15 hương ước của phường, xã làm cơ sở để duy trì chặt chẽ các mối quan hệ tốt đẹp tại cộng đồng dân cư. Đến cuối năm 2019, toàn Hội có 7.684/8.043 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 95,53%; 98% hội viên đạt danh hiệu "Tuổi cao - gương sáng”, trong đó, 7% đạt danh hiệu "Tuổi cao - gương sáng” tiêu biểu.
Phong trào làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng của NCT thành phố được phát triển mạnh mẽ. Toàn thành phố hiện có trên 4.690 NCT trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực. Trong đó có 2.917 hội viên làm kinh tế khá, 30 hội viên làm kinh tế giỏi. Điển hình như bà Nguyễn Thị Tâm, chi hội 17, phường Tân Thịnh là chủ doanh nghiệp ươm cây giống trên địa bàn TP Hòa Bình và huyện Mai Châu, với doanh thu hàng năm trên 3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 300 lao động; ông Bùi Đức Ben, chi hội 9, xã Sủ Ngòi, chủ doanh nghiệp kinh doanh cát, sỏi, doanh thu hàng năm từ 1-1,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 10 lao động với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng... Bên cạnh đó, hội viên NCT thành phố luôn gương mẫu, đi đầu trong xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, tích cực hưởng ứng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hiện, toàn thành phố có 2.340 hội viên làm công tác khuyến học, với số quỹ trên 100 triệu đồng.

Từ những kết quả đạt được, Trưởng Ban đại diện NCT thành phố Trần Văn Cường chia sẻ: "Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng”, Hội NCT thành phố đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm, đó là: phải quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về công tác thi đua - khen thưởng; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong tổ chức Hội NCT ở cơ sở; phong trào thi đua cần có sự lãnh đạo, quan tâm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động; coi trọng công tác củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua của tổ chức Hội...”.

 Đức Phượng

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục