(HBĐT) - Ngày 1/4 là ngày đầu tiên người dân toàn tỉnh thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện, nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, những ngày qua, trên địa bàn TP Hòa Bình vẫn còn một bộ phận người dân chưa chưa nghiêm túc tuân thủ, chấp hành quy định.


Nhiều người tập trung thành từng nhóm, có người không đeo khẩu trang đi tập thể dục, đi bộ tại khu vực đập thuỷ điện Hoà Bình, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình). Ảnh chụp chiều ngày 5/4/2020. 

Chị N.T.T, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) cho biết: "Trong khi người dân cả nước, cả tỉnh tuân thủ việc cách ly toàn xã hội, tôi vẫn thấy nhiều nhóm thanh niên tụ tập ăn uống, tập trung thành nhóm khá đông người để đi tập thể dục. Nhiều người trong số họ không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn. Không biết bản thân họ có nhận thức được hành động đó là nguy cơ khiến dịch bệnh có khả năng lây lan cho nhiều người hay không?”.

Theo ý kiến của người dân, khoảng 17-18h hàng ngày, trên đường đê Đà Giang (phường Phương Lâm), các tuyến đường trong khu đô thị Bắc Trần Hưng Đạo, khu vực Quảng trường Hoà Bình (xã Sủ Ngòi) và tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hòa Bình, một số người dân vẫn tập trung theo nhóm để đi bộ, đi tập thể dục, có những nhóm trên 7 người. Cá biệt, tại khu vực đập thuỷ điện Hoà Bình, có những nhóm đem theo bia và đồ ăn để "nạp năng lượng” ngay tại chỗ sau khi tập thể dục. Đáng chú ý, đa số những trường hợp này đều không trang bị các biện pháp bảo hộ cho bản thân, đơn giản nhất là việc không đeo khẩu trang, hoặc đeo khẩu trang không đúng cách.  

Bên cạnh đó, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn TP Hòa Bình, dù chính quyền địa phương đã liên tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức đến các tiểu thương, người dân đi chợ, nhưng bên cạnh số đông người có ý thức chấp hành nghiêm túc, vẫn còn một số người dân chủ quan như không đeo khẩu trang, hoặc đeo hình thức cho có lệ, có đeo khẩu trang nhưng lại kéo xuống bên dưới cằm, không đảm bảo che chắn mũi, miệng. Ngoài ra, còn trường hợp người dân ra ngoài không cần thiết...

Trước tình hình trên, các đơn vị, các cấp, ngành địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. TP Hòa Bình triển khai các chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Các xã, phường tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, chỉ đạo tổ trưởng các tổ dân phố tuyên truyền trực tiếp tới từng xóm; vận động các hộ kinh doanh dịch vụ, giải trí đóng cửa tạm ngừng kinh doanh. Nhắc nhở người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra ngoài và giao tiếp, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, không tụ tập đông người, nhất là ở nơi công cộng...

Đồng chí Đoàn Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) cho biết: Sau khi toàn tỉnh triển khai thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đa số người dân sinh sống tại địa bàn xã có ý thức, chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19. Những người từ ngoại tỉnh trở về đều chủ động tới UBND xã, hoặc gặp các tổ trưởng tổ dân phố để khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt. Xã cũng đã gửi các văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, quán cafe trên địa bàn. Cũng có những cơ sở phải nhắc nhở tới lần 2, lần 3, sau đó cũng nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, vào buổi chiều tại một số khu vực thuộc địa bàn, điển hình như khu vực Quảng trường Hoà Bình xuất hiện một số nhóm thanh niên địa phương và cả những thanh niên từ các xã, phường khác tới để tập thể dục. Một số người trong đó không đeo khẩu trang. Xã cũng đã chỉ đạo các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền tới từng xóm, tổ để người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường quản lý địa bàn, nhắc nhở các cá nhân chưa chấp hành nghiêm những quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, yêu cầu tạm dừng, hoãn tất cả các đám cưới, tiệc, hoạt động tụ tập đông người và tổ chức vào thời điểm thích hợp...


 T.H

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục