(HBĐT) - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong phòng, chống dịch bệnh, Đoàn Thanh niên TP Hòa Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo, thiết thực, giúp ĐVTN và người dân tích cực, chủ động phòng, chống dịch bệnh.


Thành viên Đội Thanh niên xung kích phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) phát khẩu trang kết hợp tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Bí thư Thành đoàn Hòa Bình cho biết: Thực hiện Công văn số 769 của UBND TP Hòa Bình về thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ Tướng Chính phủ thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, BTV Thành Đoàn đã đề nghị BTV Đoàn Thanh niên các xã, phường và Đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai các nội dung: thành lập các đội hình tình nguyện (không quá 2 người), thường xuyên nắm bắt địa bàn, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện khai báo y tế; không tụ tập đông người, ở nhà không ra ngoài nếu không có công việc thực sự cần thiết; phối hợp với cơ quan chức năng vận động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không có trong danh mục được phép hoạt động đóng cửa.

Tính đến ngày 3/4, Thành đoàn cùng các cơ sở Đoàn đã đăng tải, chia sẻ trên 1.000 tin, bài tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội facebook, zalo...; phát miễn phí trên 10.000 khẩu trang, 3.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho ĐVTN và Nhân dân; lắp đặt gần 1.000 điểm rửa tay sát khuẩn tại các trường học, khu vực công sở. Trong quá trình tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như: BTV Thành Đoàn thành lập các tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch; Đoàn phường Thái Bình, Đoàn phường Hữu Nghị tổ chức cho ĐVTN may khẩu trang cấp phát miễn phí cho người dân, hỗ trợ người dân khai báo y tế trực tuyến trên ứng dụng NCOVI...  

Tại Đoàn phường Hữu Nghị đã triển khai hoạt động "Ghi nhật ký cá nhân về các hoạt động hàng ngày” tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên thanh niên. Phối hợp cùng tổ công tác cơ động niêm yết pano tại 17/17 khu dân cư và trụ sở UBND phường.
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố thực hiện tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn thông tin cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua tờ rơi, loa phát thanh, loa kéo di động... với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà"... Qua đó, giúp người dân trên địa bàn nắm bắt được thông tin, chủ động cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cũng tại Đoàn phường Hữu Nghị, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, đội viên và nhi đồng trong thời gian nghỉ học, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh trên địa bàn phường thể hiện tài năng hội họa, óc sáng tạo, trách nhiệm của mỗi công dân, BTV Đoàn phường phối hợp với Hội đồng đội phường phát động cuộc thi vẽ tranh chủ đề "Bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Cuộc thi đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia, nhiều tác phẩm gửi về trang facebook của Đoàn phường với nội dung, cách thể hiện sáng tạo, độc đáo, thu hút người xem.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa chia sẻ thêm: Trong thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục duy trì đội hình tình nguyện bám sát, nắm bắt tình hình tại các địa phương. Tiếp tục tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội, tời rơi, tờ gấp về cách phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN và người dân không tụ tập đông người, ở nhà hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài khi có trường hợp thực sự cần thiết. Mỗi ĐVTN Thành Đoàn Hòa Bình cam kết cùng đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Khánh Linh

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục