(HBĐT) - Thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) - cơ quan thường trực dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực, mua bán người”, tính từ năm 2019 đến hết quý I/2020, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 11 vụ, 11 đối tượng tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình (BLGĐ). Trong đó, 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội giết người; 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 7 vụ, 7 đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 vụ, 5 bị can, xử lý hành chính 6 vụ, 6 bị can.

 


Chi đoàn thanh niên xóm Sằn, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình hoạt động. 

Nỗi ám ảnh mang tên: bạo lực

Một trong những trận đòn vô cớ, bất ngờ của người chồng đã làm chị Hà Thị Ca, xóm Hạ, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) thủng màng nhĩ. Đó chính là đỉnh điểm sự chịu đựng của người đàn bà bé nhỏ này. Sau những tháng ngày nằm điều trị tại bệnh viện là lá đơn xin đơn phương ly hôn, cũng là để kết thúc cuộc hôn nhân 17 năm có lẻ của chị với chồng. "Tôi không thể chịu đựng được nữa. Như thế là đã quá đủ đớn đau về thể xác lẫn tinh thần” - chị Hà Thị Ca tủi hờn.

Trên thực tế, những trường hợp bạo hành gia đình như trường hợp của chị Hà Thị Ca không phải là hiếm. Ngày 29/4/2020, TAND tỉnh đưa vụ án Triệu Duyên Kim (SN 1985) trú tại xã Độc Lập (TP Hòa Bình) ra xét xử về tội "giết người”. Nạn nhân của Triệu Duyên Kim không phải ai khác mà chính là người vợ má ấp, tay kề. Dù không phải chịu cái chết tức tưởi, nhưng nỗi ám ảnh về trận đòn mà chồng dành cho mình thì không bao giờ phai nhạt trong tâm trí chị Triệu Thị Sinh. Triệu Duyên Kim không có việc làm ổn định, mỗi năm đi làm thuê được chừng 5 - 6 tháng. Thời gian còn lại chủ yếu lông bông chơi bời. Không có tiền uống rượu thì nợ để vợ phải trả. Khi vợ nhắc nhở chí thú làm ăn, không đàn đúm với bạn bè xấu sinh hư thì Kim "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Một ngày, Triệu Duyên Kim đi uống bia ở quán về gặp vợ đang đứng chờ ở sân. Chị Sinh nói với Kim về việc nợ tiền hàng quán không trả để người ta đến nhà đòi. Sẵn hơi men, lại bị chạm tự ái khi vợ cằn nhằn, Triệu Duyên Kim đã dùng cục bê tông vỡ ngoài sân đập thẳng vào đầu vợ. Tiếp đó, dùng tay và nhiều loại hung khí như điếu cày, cán chổi bằng gỗ, dao quắm, ghế gỗ, dao chặt cây, xẻng... để đánh và truy sát vợ. Với hành vi nói trên, Triệu Duyên Kim đã bị truy tố về tội "giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015. Mức án 12 năm tù là bài học cho kẻ coi thường pháp luật, coi thường những giá trị đạo lý.

Ngoài phiên tòa xét xử Triệu Duyên Kim, mới đây, trong phiên tòa xét xử Bùi Văn Tiển (SN 1979), trú tại xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy), nhiều người cảm thấy rùng mình với hành vi của Tiển khi thẳng tay đánh, chém vợ đến chết chỉ vì lý do "hỏi vợ không trả lời”, cho dù người vợ đang mang thai.

Đừng biến gia đình thành nơi "buông thù, trút oán”


Theo trung tá Bùi Thị Thanh Hà, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, những vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình chưa được thống kê đầy đủ, chưa phản ánh đúng thực trạng tình trạng BLGĐ hiện nay. Trong thực tế, còn rất nhiều vụ việc không được báo cho cơ quan chức năng. Nhiều người có tâm lý e ngại, coi đây là chuyện riêng của gia đình, hay vì một lý do gì đó người ta không dám trình báo cơ quan chức năng, mà âm thầm chịu đựng.

Là người từng tham gia nhiều vụ án xét xử các bị cáo có liên quan đến tình trạng BLGĐ với vai trò Hội thẩm nhân nhân, ông Quách Minh Nhiên, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (Sở Nội vụ) cho rằng: Tình trạng BLGĐ hiện nay còn xuất phát từ trình độ dân trí, nhận thức của một bộ phận người dân hạn chế. Nhiều người vẫn cho rằng, đây là chuyện riêng, việc gia đình của họ, trong suy nghĩ có quyền được "dạy bảo” vợ con. Để giải quyết tình trạng này, về phía cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Tuy nhiên, để thay đổi hành vi, nhận thức của một bộ phận những người còn cho mình cái quyền "làm chủ” trong gia đình, thì còn nhiều khó khăn, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. "Hơn ai hết, những người chồng, người cha đóng vai trò là trụ cột của gia đình, phải biết thấu hiểu, chia sẻ cùng vợ. Đừng biến gia đình thành nơi "buông thù, trút oán” cho những bức xúc nhỏ nhen, hay sự ghen tuông, dằn vặt vô cớ. Chỉ có như vậy, mới không còn BLGĐ” - ông Quách Minh Nhiên nhấn mạnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục