(HBĐT) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số hoạt động sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là những hộ hội viên nghèo. Hội Nông dân (HND) tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đồng hành, chia sẻ với hội viên, nông dân các địa phương để cùng vượt qua thời điểm khó khăn này.


Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Lạc Sơn trao quà hỗ trợ người khuyết tật xã Vũ Bình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dưới sự chỉ đạo của HND tỉnh, các cấp Hội đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức. Thông qua MTTQ tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đã đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2020, với tổng số tiền trên 7,4 triệu đồng. Cùng với đó, trước tình hình nhiều hộ hội viên, nông dân huyện Đà Bắc bị ảnh hưởng do thiên tai, Hội đã nắm thông tin, kêu gọi đóng góp, tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên 10 hộ bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, mưa đá tại xã Đoàn Kết. Ngoài được hỗ trợ 1 triệu đồng và 10 kg gạo, các hộ được tặng nhiều quần áo, chăn, màn phục vụ cho sinh hoạt.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội đã tuyên truyền hội viên, nông dân chủ động phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho mọi người. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Để các hộ hội viên, nông dân nghèo, người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vơi đi những khó khăn, Hội đã tăng cường vận động, kêu gọi sự tài trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm đồng hành cùng nông dân. Qua đó, Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) đã tài trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm, cùng phối hợp với Hội để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 huyện: Mai Châu, Lương Sơn, Lạc Sơn. Hai đơn vị đã trao 73 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, gồm: gạo, mì tôm, dầu ăn, bột nêm…, tổng giá trị trên 29 triệu đồng đến người khuyết tật, hội viên nông dân hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh cho biết: Là đơn vị đồng hành với hội viên, nông dân trong nhiều hoạt động, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, tuyên truyền về sử dụng khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng, lồng ghép với tập huấn chuyển giao KHKT cho 800 hội viên nông dân các địa phương. Từ việc huy động tài trợ, các nguồn xã hội hóa, Trung tâm đã trao 10.000 chiếc khẩu trang, 200 suất quà, gồm các vật dụng thiết yếu như: gạo, muối, mì tôm, tổng trị giá 150 triệu đồng cho hộ hội viên, nông dân hoàn cảnh khó khăn ở khu vực TP Hòa Bình, huyện Đà Bắc, Yên Thủy.

Đồng chí Lê Văn Thạch, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Với sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, HND tỉnh vẫn duy trì, thực hiện tốt các hoạt động của tổ chức Hội trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Trong quý I, Hội đã triển khai ký kết giao ước thi đua, phát động phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi năm 2020; đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên, nông dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch toàn cầu. Thời gian tới, HND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục vận dụng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, để phát triển các mô hình SX-KD hiệu quả, tạo động lực cho nông dân mạnh dạn tiếp cận với cách làm ăn mới. Kết nối với các thị trường, đảm bảo tiêu thụ nông sản cho nông dân. Vận động nông dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, BVMT. Hội viên, nông dân trong tỉnh tiếp tục được hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Qua đó, tạo niềm tin cho nông dân chung tay vượt qua đại dịch, tích cực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thu Hằng


Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục