(HBĐT) - Ngày 22/7, Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Yên Nghiệp.

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; động viên Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng giải quyết kịp thời, tạo đồng thuận xã hội. Vận động Nhân dân triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện các chương trình an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người nghèo, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Tổng số tiền từ các nguồn hỗ trợ cho người nghèo ăn Tết Nguyên đán Canh Tý qua Ủy ban MTTQ huyện tiếp nhận là 250 triệu đồng; các kênh hỗ trợ khác tổng toàn huyện trên 3,5 tỷ đồng.

Cuộc vận động "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19" do T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền và các nhu yếu phẩm, hàng hóa trị giá trên 900 triệu đồng.

Ngoài ra, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường…

Trong 6 tháng cuối năm, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Đặc biệt, tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết đạt kết quả. Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội. Tổ chức tốt ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam...


Đ.T

Các tin khác


Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục