(HBĐT) - Tháng 5/2020, Thành Đoàn Hòa Bình ra mắt câu lạc bộ (CLB) Trang trại trẻ thành phố. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khát khao được lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế trên quê hương, CLB là nơi hội tụ của 7 hội viên, thanh niên đang làm chủ hoặc tham gia quản lý các trang trại sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn TP Hòa Bình.



Mô hình khởi nghiệp nuôi dế của anh Nguyễn Tất Tài, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Trang trại trẻ thành phố Hòa Bình.

Tuy mới được thành lập không lâu nhưng trong thời gian qua, CLB Trang trại trẻ thành phố đã tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh, sân chơi thiết thực, bổ ích và mối liên kết về kinh tế giữa các đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) có ý chí vươn lên làm giàu; giúp các chủ trang trại trẻ có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm SX-KD, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, đóng góp thiết thực cho gia đình, xã hội... Hiện, 7 thành viên với các mô hình phát triển kinh tế như: chăn nuôi gà, ngan, vịt, lợn, trồng cây ăn quả, kinh doanh vật liệu xây dựng, đại lý thuốc thú y... đã góp phần tạo sự phong phú, đa dạng trong các hoạt động SX-KD của CLB. 

Không chỉ là thành viên hoạt động tích cực, mô hình khởi nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng của anh Nguyễn Văn Dũng còn đem lại thu nhập ổn định và có sức lan tỏa tại địa phương. Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2014 với số tiền vốn ban đầu trên 50 triệu đồng. Cũng như bao bạn trẻ khác, anh đều phải vượt qua những khó khăn, thử thách trong thời gian đầu. Sau 7 năm kinh doanh, anh đã thành công với quyết định khởi nghiệp của mình, thu nhập bình quân hiện đạt gần 20 triệu đồng/tháng. Có những thời điểm anh tạo việc làm cho 5 - 6 lao động thời vụ, với mức thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/ tháng. Anh Dũng chia sẻ: "Tuy mỗi người có một mô hình phát triển kinh tế riêng, nhưng chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với nhau những khó khăn và tìm giải pháp để khắc phục. Qua đó, chúng tôi học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết, như việc tìm đầu ra cho sản phẩm, địa chỉ mua giống uy tín, cách chăm sóc, chữa một số loại bệnh thường gặp trong chăn nuôi, trồng trọt...".

Với vai trò là chủ nhiệm CLB, anh Nguyễn Văn Kết không chỉ ra sức phát triển kinh tế mà còn luôn tâm huyết với mọi hoạt động của CLB. Hiện, anh đang chăn nuôi 400 con gà, vừa xuất chuồng gần 50 con lợn thịt, thu về gần 400 triệu đồng. Anh Kết cho biết: "Trong thời gian tới, Ban chủ nhiệm sẽ có những hoạt động thiết thực góp phần giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các hội viên. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất cho các ĐV-TN có mong muốn được phát triển kinh tế. Đều là những người từng đi lên từ khó khăn nên chúng tôi hiểu được những vấn đề thường gặp phải trong quá trình khởi nghiệp, từ đó dễ dàng thấu hiểu, đồng cảm, đưa ra những định hướng phù hợp. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SX-KD, các thành viên đã luôn đồng hành, cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn”.

Với nền tảng là nơi quy tụ những thanh niên trẻ có đam mê, nhiệt huyết khởi nghiệp, cùng sự quan tâm của BTV Thành Đoàn Hòa Bình với phong trào đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hy vọng rằng trong thời gian tới, CLB Trang trại trẻ sẽ phát huy vai trò phát triển kinh tế, thu hút, giúp đỡ được nhiều ĐV-TN mong muốn làm giàu trên quê hương; giúp nhân rộng các mô hình khởi nghiệp của ĐV-TN, góp phần khơi dậy sức trẻ năng động, nhiệt huyết, chung sức phát triển KT-XH tại địa phương.
     
        
Linh Nhật

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục