(HBĐT) - Tại An Giang, chiều ngày 20/10, công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính & Truyền thông Quốc tế (MIF - thành viên Sao Mai Group) đã tổ chức Lễ đưa Thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc. Với gần 100 học viên đủ điều kiện đi đợt đầu tiên ngay khi đường bay quốc tế được nối chuyến, công ty này đã gióng hồi trống khai cuộc, kích hoạt sự rộn ràng cho ngày trở lại giai đoạn bình thường mới của thị trường xuất khẩu lao động sau 1 thời gian dài im ắng vì đại dịch Covid-19.

 

               

Ông Lê Thanh Thuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai "cam kết” sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động đi làm việc nước ngoài.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, Sở Lao động TB&XH các tỉnh ĐBSCL, các Trung tâm dịch vụ việc làm, các Trường cao Đẳng nghề An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre …đã đến tham dự và họ xem đây là sự khởi đầu rất tốt đẹp, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho nhiều đối tượng (sinh viên, học sinh, bộ đội xuất ngũ, lao động phổ thông) có việc làm tốt, thu nhập cao, hình thành tư duy - tác phong văn minh tại đất nước hoa anh đào.

Tính chung, kể từ khi ra mắt vào 2018, công ty MIF đã nhiều lần đưa các TTS sang Nhật Bản. Sau lần này, từ nay đến cuối năm MIF còn khoảng 200 thực tập sinh đang chờ bay sang Nhật Bản. Hiện, Trung tâm đào tạo của MIF có vài trăm học viên đang tham gia các khóa huấn luyện về ngoại ngữ và kỹ năng. 


Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai khen thưởng cho các thực tập sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Nhờ lợi thế kinh doanh đa ngành, Sao Mai Group đã thiết lập những mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và một số nước Châu Âu có quy mô xứng tầm với Sao Mai. Các đơn vị này hoạt động ở nhiều lĩnh vực; chế biến và xuất nhập khẩu hàng nông thủy sản, năng lượng mặt trời, đầu tư tài chính, y tế, sản xuất dược phẩm và công nghệ phần mềm. 

Ông Huỳnh Thế Loan - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh An Giang trao quà cho các TTS đủ điều kiện sang Nhật Bản làm việc.

Nền tảng vững chắc đó, MIF là Cty duy nhất ở khu vực ĐBSCL được Bộ LĐTB&XH cấp phép hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động theo hình thức trực tiếp mà không qua đơn vị trung gian. Đây là sự thuận lợi rất lớn để người lao động tin tưởng và an tâm trao gửi niềm hy vọng làm việc ngoài nước. MIF đã thành lập Chi nhánh tại Tokyo để làm đầu mối liên lạc và hỗ trợ mọi thông tin và giải đáp những vấn đề từ thị trường lao động nơi này. Theo phương châm:  Chuyên nghiệp – tận tâm – trách nhiệm – hiệu quả, MIF sẽ mang lại cơ hội đổi đời, tạo cho người lao động ở miền tây nói riêng và cả nước nói chung có cuộc sống tốt hơn, ngoài ra họ được tiếp cận với môi trường làm việc theo tác phong chuyên nghiệp tại các nước tiên tiến.  
 
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Vậy là sau thời gian dài vật vã với mùa Covid và suy thoái kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nguy cơ lan rộng, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đọ sức với cuộc sinh tồn khắc nghiệt, đặc biệt thị trường xuất lao động dường như án binh bất động, gần 100 TTS lên đường sang làm việc tại Nhật cho thấy MIF đã phá tan sự im ắng bằng những hoạt động trách nhiệm - tích cực - chuyên nghiệp và tận tâm để mang lại vận may đổi đời cho lao động trong nước.

        
Thùy Dương 

Các tin khác


Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Tuổi trẻ huyện Đà Bắc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đà Bắc đã và đang triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó đóng góp thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục