(HBĐT) - Buổi trao quà Tết cho các hộ nghèo của xã Toàn Sơn (Đà Bắc) dịp xuân mới Tân Sửu 2021 tràn đầy niềm phấn khởi và ấm áp tình người. Bà Nguyễn Thị Dung ở xóm Rãnh là hộ nghèo neo đơn được nhận quà xúc động chia sẻ: Hai vợ chồng tôi lấy nhau không có con, chồng đã mất, một mình sống trong căn nhà xuống cấp. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và cộng đồng, tôi đã được sống trong căn nhà đại đoàn kết vững chãi. Tết năm nào tôi cũng được nhận quà và thăm hỏi, động viên, thấy được an ủi, ấm lòng. Dịp này, 83 hộ nghèo của xã cùng được nhận quà Tết, gồm tiền và hàng hóa.


Lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện Đà Bắc trao quà Tết cho hộ nghèo xã Cao Sơn.

Không riêng tại xã Toàn Sơn mà hộ nghèo khắp các huyện, thành phố trong tỉnh đều nhận được sự quan tâm và những món quà Tết ý nghĩa. Đây là hoạt động thường niên được cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp quan tâm, chung sức chăm lo, thực hiện. UB MTTQ các cấp đã phối hợp rà soát danh sách hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn và trích Quỹ Vì người nghèo để phân bổ các suất quà Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, Ban quản lý Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh đã trích quỹ phân bổ 1.800 suất quà, trị giá từ 450 nghìn - 1 triệu đồng/suất cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, thành phố, tổng trị giá trên 1.421 triệu đồng. Đồng thời, dành 165 suất quà Tết cho các Hội là tổ chức thành viên của UB MTTQ tỉnh để tặng hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chăm lo Tết cho người nghèo. Các đơn vị, tổ chức thành viên, doanh nghiệp đã trực tiếp đến các địa phương tặng 25.959 suất quà, tổng trị giá trên 13.443 triệu đồng. Quỹ Vì người nghèo các huyện, thành phố phân bổ 1.506 suất quà, trị giá 449,028 triệu đồng.

thành viên của UB MTTQ tỉnh để tặng hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chăm lo Tết cho người nghèo. Các đơn vị, tổ chức thành viên, doanh nghiệp đã trực tiếp đến các địa phương tặng 25.959 suất quà, tổng trị giá trên 13.443 triệu đồng. Quỹ Vì người nghèo các huyện, thành phố phân bổ 1.506 suất quà, trị giá 449,028 triệu đồng.

Để có nguồn lực chăm lo cho người nghèo nói chung và dịp Tết Nguyên đán nói riêng, công tác vận động, xây dựng Quỹ Vì người nghèo được MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Năm 2020, toàn tỉnh vận động được trên 14.296 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo như: xây mới, sửa chữa nhà; xây dựng các công trình hạ tầng tại cộng đồng nghèo; hỗ trợ cây, con giống và mô hình sinh kế; tặng quà Tết.

Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cho biết: Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 77/KH-MT-BTT về việc thăm, tặng quà hộ nghèo trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. MTTQ phối hợp chính quyền, các ngành chức năng, tổ chức thành viên vận động hỗ trợ và tổ chức thăm, tặng quà, động viên người nghèo. Đặc biệt quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo bị thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, xa; hộ nghèo là công nhân, viên chức, người lao động làm việc ở những khu vực khó khăn... Hướng dẫn việc hỗ trợ hộ nghèo từ Quỹ Vì người nghèo các cấp và các nguồn vận động khác đảm bảo đúng đối tượng, thiết thực. Thông qua đó, thắt chặt sợi dây gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ với các tầng lớp Nhân dân; góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-MT-BTT, MTTQ tỉnh đã trích 600 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo mua 1.000 suất quà, trị giá 600 nghìn đồng/suất để trao tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gồm 300 nghìn đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 300 nghìn đồng (1 chăn ấm và túi bánh mứt kẹo các loại). Cùng với đó, MTTQ tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các đối tượng. Một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tặng quà Tết đồng bào nghèo. Mới đây, Công ty liên doanh điều hành Cửu Long đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh 200 triệu đồng nhằm chăm lo Tết cho người nghèo. Từ số tiền đã mua 200 suất quà Tết tặng hộ nghèo tại các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Đà Bắc trị giá 1 triệu đồng/suất…

Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố đã trực tiếp thăm, động viên, tặng quà Nhân dân và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát, nắm tình hình hộ nghèo, khó khăn để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cũng như vui xuân mới không quên sản xuất, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, đưa tỉnh ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia và sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ mỗi dịp Tết đến lại sáng lên, làm ấm lòng những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đó là truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Qua đó, động viên, khích lệ đồng bào vươn lên.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục