(HBĐT) - Theo Văn bản số 3351/ UBND-YT, ngày 11/9/2021 của UBND TP Hoà Bình, kể từ 0h ngày 12/9, một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như ăn uống (trừ các điểm kinh doanh ăn uống dọc các tuyến quốc lộ) được phép hoạt động trở lại. Như vậy, sau một tháng rưỡi đóng cửa hoặc chỉ bán mang về, các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố đã được bán, phục vụ khách tại chỗ.


Tổ kiểm tra phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) tuyên truyền việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 cho chủ quán ăn trên địa bàn.

Trên cơ sở xem xét diễn biến dịch Covid-19, thực hiện "mục tiêu kép”, thành phố cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ nhưng phải thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch (PCD). Cụ thể như: Phục vụ tối đa không quá 50% số chỗ ngồi thực kê theo cam kết của chủ quán và chỉ phục vụ tại chỗ từ 5h30 - 23h30'. Chủ nhà hàng, quán ăn, người chế biến, phục vụ phải xét nghiệm SARS-CoV-2, khai báo y tế hàng ngày; đeo khẩu trang, găng tay trong suốt thời gian chế biến, tiếp xúc với khách. Bố trí chỗ ngồi cho khách đảm bảo tối thiểu 1m… Khách hàng cũng phải thực hiện nghiêm các quy định PCD.

Theo ghi nhận, người dân TP Hòa Bình rất phấn khởi, mong chờ việc hoạt động trở lại một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Nhiều nhà hàng đã sáng đèn và phục vụ khách tại chỗ nhưng một số hộ kinh doanh vẫn đóng cửa, thậm chí nghỉ luôn việc kinh doanh. Anh Nguyễn Trung Thành, chủ quán Bia Thành Phố ở tổ 9, phường Đồng Tiến chia sẻ: "Thời gian đóng cửa dài trong khi vẫn phải trả tiền thuê nhà, rồi tiền đầu tư thiết bị nên chúng tôi rất khó khăn. Được mở cửa trở lại là niềm vui lớn nhưng chúng tôi cũng ý thức được cần phải tuân thủ quy định PCD mới mong được hoạt động ổn định, không như quán bên cạnh đã ngừng hoạt động”. Còn theo chị Đoàn Thị Tuyết, chủ nhà hàng Tuyết Sơn ở tổ 5, phường Đồng Tiến, trong 25 năm kinh doanh chưa bao giờ khó khăn như hiện nay. Vay tiền ngân hàng đầu tư nâng cấp cơ sở mà gặp ngay dịch Covid-19 phải ngừng hoạt động, trong khi hàng tháng phải trả tiền mặt bằng, nuôi nhân viên để giữ chân… Hoạt động trở lại, nhà hàng tuân thủ quy định PCD nhưng cũng rất ít khách, mong nhận được sự hỗ trợ. 

Tại các phường trung tâm tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn như Phương Lâm, Tân Thịnh… hoạt động kinh doanh ăn uống vẫn thận trọng và cơ bản chấp hành nghiêm các quy định PCD. Một số quán ăn bố trí nước rửa tay sát khuẩn trước khi vào quán, đặt vách ngăn, giữ khoảng cách giữa các bàn... Tuy nhiên, nhiều quán chưa bố trí nước sát khuẩn và đại đa số chưa trang bị máy đo thân nhiệt. Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh Phan Văn Trọng cho biết: Trên địa bàn phường có trên 100 cơ sở kinh doanh ăn uống. Phường đã phát loa thông báo và gửi văn bản đến từng hộ kinh doanh. Đến ngày 13/9, mới có hơn 30% cơ sở hoạt động trở lại do chưa đảm bảo điều kiện hoạt động như đầu bếp, nhân viên phục vụ chưa trở lại làm việc, chưa chuẩn bị đủ nguyên liệu… nhưng việc này sẽ sớm được khắc phục. Phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; duy trì các tổ kiểm tra liên ngành. Cương quyết xử lý trường hợp cố tình vi phạm với quan điểm không có ngoại lệ. Tổ chức ký cam kết PCD cho các chủ cơ sở kinh doanh. Chúng tôi kêu gọi Nhân dân nêu cao ý thức, cùng đồng hành với thành phố giữ vững "vùng xanh” an toàn.

 Việc cho phép hoạt động trở lại các nhà hàng, quán ăn gỡ khó cho hộ kinh doanh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do đó, các phường, xã chủ động, tập trung các biện pháp PCD. Đối với phường Phương Lâm đã ban hành văn bản về công tác PCD trong tình hình mới. Chủ tịch UBND phường Đặng Đình Sơn cho biết: Nhân dân rất hào hứng khi một số dịch vụ được hoạt động trở lại và tin tưởng, ủng hộ các biện pháp PCD. Theo ghi nhận ngày 13/9, có khoảng 50% cơ sở kinh doanh ăn uống đã hoạt động, phục vụ khách tại chỗ. Song, theo phản ánh, do văn bản mới ban hành nên một số cơ sở chưa trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt. Phường sẽ tiếp tục tổ chức ký cam kết PCD cho các chủ cơ sở. Bên cạnh những người thực hiện tốt vẫn còn một số người dân tập trung tắm sông hay không đeo khẩu trang khi ra đường, nhất là thanh niên. Để giữ "vùng xanh” an toàn, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm; phát tờ rơi về quy định PCD cho các hộ dân; đẩy mạnh hoạt động Tổ Covid-19 cộng đồng; thông báo rộng rãi số đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, các vi phạm.
Chủ tịch UBND TP Hòa Bình Bùi Quang Điệp cho biết: Thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm "chống dịch như chống giặc”; PCD nhưng không xao nhãng nhiệm vụ, đảm bảo phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, ổn định chính trị. Đồng thời, đảm bảo mọi hoạt động PCD phải chủ động. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác cao, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp PCD.

Cẩm Lệ

Các tin khác


2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục