(HBĐT) - Giáo xứ Khoan Dụ thuộc giáo phận Phát Diệm có 14 họ đạo với gần 5.600 giáo dân, sống rải rác ở 7 xã, thị trấn của huyện Lạc Thuỷ, tập trung đông nhất ở xã Khoan Dụ với khoảng hơn 2.000 giáo dân. Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, người dân trong xã, lương cũng như giáo luôn đồng tình, ủng hộ, đóng góp công sức, tiền của cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí của chương trình. 



Bà con lương giáo xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào ở địa phương.

Qua 9 năm (2011-2019), xã huy động nguồn lực trên 273 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, hiến cây, công lao động... trị giá gần 135 tỷ đồng, chiếm trên 49%. Tháng 9/2019, xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đồng chí Đinh Công Tiến, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Thông qua công tác tuyên truyền, bà con chấp hành tốt các chủ trương, đuờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không phân biệt lương giáo, Nhân dân cùng nhau nỗ lực xây dựng NTM, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo. Tín đồ các tôn giáo chiếm 5,9% dân số toàn tỉnh, có mặt trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố; 99/151 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 210 cơ sở tín ngưỡng, gồm 61 đền, 83 đình, 63 miếu, 3 phủ, trong đó có 80 di tích danh lam thắng cảnh được xếp hạng.

Các tổ chức, cá nhân, chức sắc các tôn giáo hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG), không có hoạt động trái quy định của pháp luật, không có các điểm nóng liên quan đến TN, TG trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về TN, TG trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh quan tâm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TN, TG, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức đối với vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo ổn định, đáp ứng được nhu cầu tự do TN, TG của đồng bào có đạo.

Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về TN, TG, với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác TN, TG cho đội ngũ cán bộ làm công tác TN, TG các cấp. Trong 5 năm, các cấp, ngành đã tổ chức 593 lớp bồi dưỡng, hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho 27.309 lượt người. Ngoài ra, cấp uỷ, chính quyền các địa phương thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, tiếp xúc với người đứng đầu các giáo hội, làm tốt công tác vận động chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông qua chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo vận động quần chúng tín đồ phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn, trật tự xã hội ở địa phương. Các giáo xứ, họ đạo tích cực thực hiện phong trào "Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, "Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”… Đến nay, tình hình KT-XH, ANTT vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo có nhiều khởi sắc, nhất là trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tạo ra năng suất, sản lượng cao, hàng hóa nông sản có giá trị.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Đoàn kết lương giáo chính là sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết dân tộc. Trong thời gian tới, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào có đạo tin tưởng, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào có đạo. Quan tâm nhu cầu chính đáng của đồng bào có đạo, giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan đến TN, TG, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TN, TG. Hướng dẫn, vận động tín đồ sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật về TN, TG, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…


Đinh Thắng

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục