(HBĐT) - Trong ngôi nhà mới khang trang xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4 của gia đình bà Bùi Thị Bênh, hội viên cựu chiến binh (CCB) xóm Đồi Bưng, xã Đông Lai (Tân Lạc) đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Đây là căn nhà thứ 4 được Hội CCB huyện hỗ trợ trong năm nay cho hội viên khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Từ nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” đã thể hiện tinh thần đoàn kết "lá lành đùm lá rách”, tạo điều kiện giúp hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.


Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Tân Lạc thăm hỏi, động viên gia đình bà Bùi Thị Bênh, xóm Đồi Bưng, xã Đông Lai.

Gia đình bà Bênh bị hỏa hoạn cháy nhà vào tháng 5/2021, thiệt hại nhà cửa và nhiều tài sản có giá trị. Bà còn có con trai bị tai nạn mất sức lao động. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, Hội CCB huyện đã hỗ trợ gia đình sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Căn nhà mới có diện tích 67 m2, tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Hội CCB huyện trích 25 triệu đồng từ Quỹ "Nghĩa tình đồng đội", xã hỗ trợ 5 triệu đồng, huy động 15 ngày công ủng hộ từ hội viên CCB tại cơ sở. Bà Bênh phấn khởi chia sẻ: "Sau khi xảy ra hỏa hoạn, Hội CCB các cấp đã đến hỏi thăm, động viên, hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng nhà mới. Đây là hoạt động thiết thực giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Hiện nay, Hội CCB huyện có trên 5.600 hội viên, sinh hoạt tại 16 cơ sở Hội, 160 chi hội. Phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và phát triển kinh tế, hàng năm, nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” được duy trì triển khai xây dựng với tổng nguồn quỹ từ 120 - 130 triệu đồng, bình quân 24.000 đồng/hội viên/năm. Dự kiến năm 2021, Hội CCB huyện sẽ khánh thành, bàn giao 5 nhà mới cho hội viên khó khăn về nhà ở tại các xã: Đông Lai, Gia Mô, Lỗ Sơn, Phú Vinh, Ngọc Mỹ.

Để đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn quỹ minh bạch, đúng đối tượng, Hội CCB xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể đến Hội cơ sở. Qua đó rà soát, đánh giá các tiêu chí phù hợp với hộ khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh việc duy trì xây dựng nguồn quỹ, Hội CCB huyện tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội”. Tiêu biểu như hội viên CCB Nguyễn Hùng Mạnh, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn đã hỗ trợ xây dựng mỗi năm từ 2 - 3 nhà, mức hỗ trợ từ 15 - 20 triệu đồng/nhà.

Cùng với đó, các tổ chức Hội tích cực động viên cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ gia đình hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Nguồn quỹ giúp nhau làm kinh tế được cán bộ, hội viên huy động đóng góp trên 925 triệu đồng, 225 ngày công đã tạo cơ hội cho trên 200 hội viên hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn để mở rộng quy mô các mô hình kinh tế. Duy trì xây dựng nguồn quỹ Hội đạt 3,6 tỷ đồng, bình quân 641.000 đồng/hội viên/năm.

Đồng chí Đinh Đức Vượng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Theo rà soát, toàn huyện còn trên 30 nhà của hội viên CCB đã xuống cấp cần được nâng cấp, đầu tư xây dựng. Thời gian tới, Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên duy trì xây dựng nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội”. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đúng người, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch. Qua đó, trong thời gian sớm nhất "xóa trắng” nhà tạm, không còn hộ khó khăn về nhà ở. Tạo động lực, giúp đỡ các hộ CCB vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.


Đức Anh


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục