(HBĐT) - Hội Người cao tuổi (NCT) TP Hòa Bình có 18.279 hội viên, sinh hoạt tại 19 cơ sở Hội. Thực hiện hoạt động chăm lo và phát huy vai trò NCT, các cấp Hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, cụ thể, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy vai trò NCT trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

 

 
Hội Người cao tuổi phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đa dạng hoạt động văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

Câu lạc bộ (CLB) thơ ca NCT phường Tân Thịnh là sân chơi bổ ích của những NCT có chung niềm đam mê yêu thơ ca. Được thành lập tháng 7/2021 với 32 thành viên, CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần theo từng chuyên đề, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác xây dựng Hội vững mạnh. Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch Hội NCT phường Tân Thịnh chia sẻ: "CLB ra đời nhằm đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của NCT, đồng thời đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp NCT ngày càng sống vui, sống khỏe, sống có ích".

Từ đầu năm đến nay, Hội NCT thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT. Trong đó, dịp Tết Nguyên đán 2021, các cấp Hội đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ 1.606 NCT với tổng kinh phí 731 triệu đồng. Trong 10 tháng năm nay có 2.246 NCT được thăm hỏi, động viên, tặng quà trong các dịp lễ, Tết với tổng kinh phí 448 triệu đồng; 1.833 NCT được khám sức khỏe, cấp phát thuốc định kỳ. Công tác xây dựng "Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” đạt 717,4 triệu đồng, chân quỹ hiện có 4,074 tỷ đồng. Hội NCT thành phố tiếp tục thành lập, duy trì hoạt động 175 CLB văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, thu hút trên 5.300 hội viên tham gia. Trong đó có 8 CLB liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập trong và ngoài dự án VIE070 và VIE071. 

Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, NCT được xác định là những trường hợp có bệnh nền, sức đề kháng yếu. Do đó, Hội NCT các cấp chủ động phối hợp trạm y tế xã, phường rà soát, cung cấp số liệu trên 4.500 NCT có bệnh nền. Từ đó tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp nâng cao sức khỏe, nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế. 

Nhờ đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT, duy trì hiệu quả phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng”, đến nay, Hội NCT thành phố có 1.450 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; 76 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi; 537 NCT là chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, NCT trên địa bàn tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do cấp trên và địa phương phát động. 

Đồng chí Hoàng Văn Tân, Trưởng Ban đại diện Hội NCT thành phố cho biết: "Thời gian tới, Hội NCT các cấp tiếp tục quan tâm, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chính sách chăm lo, phát huy vai trò NCT. Duy trì tổ chức đa dạng hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở nhằm thu hút hội viên tham gia. Chú trọng công tác xây dựng, sử dụng hiệu quả Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT minh bạch, đúng đối tượng. Tiếp tục phát huy vai trò của NCT trong các phong trào, cuộc vận động và cộng đồng xã hội.

Đức Anh

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục