(HBĐT) - Được triển khai từ đầu năm 2021, chương trình "Nhịp cầu nhân ái” (NCNA) do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Hoà Bình triển khai đã đạt được những kết quả thiết thực, kết nối các nhà hảo tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống.


Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình cùng các đơn vị thiện nguyện trao tiền hỗ trợ cho hộ nghèo tại xã Quang Tiến.

Hộ bà Đinh Thị Cảnh, xóm Rợn, xã Quang Tiến thuộc diện đặc biệt khó khăn, cả 2 vợ chồng bị mù, sức khỏe yếu không có khả năng lao động, nuôi 2 con nhỏ, mọi chi phí sinh hoạt, trang trải cuộc sống đều dựa vào nguồn trợ cấp xã hội hàng tháng và giúp đỡ của bà con xóm làng. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, kêu gọi của Hội CTĐ thành phố, đoàn từ thiện đã trao 20 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình. Sau khi nghe phát sóng trong chương trình "Kết nối 54” do Ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV4) sản xuất, nhà hảo tâm gần xa đã chung tay quyên góp ủng hộ 30 triệu đồng giúp gia đình bà giảm gánh nặng về chi phí sinh hoạt, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Chị Quách Thị Hương, xóm Dụ Đồi, xã Mông Hóa mắc bệnh hiểm nghèo, nuôi 2 cháu mồ côi từ nhỏ, sống trong căn nhà dột nát, hàng ngày mưu sinh bằng việc đi rừng lấy củi, măng, nay ảnh hưởng do dịch Covid-19 cuộc sống càng khó khăn hơn. Thông qua kêu gọi từ chương trình NCNA, từ khoản tiền đóng góp của các nhà hảo tâm, Hội CTĐ thành phố cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương đã hỗ trợ chị Hương 35 triệu đồng sửa chữa nhà cùng gạo, nhu yếu phẩm giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đó là 2 trong nhiều hoàn cảnh khó khăn, may mắn được sự hỗ trợ của Hội CTĐ thành phố, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn giúp đỡ thông qua chương trình NCNA thời gian qua. Từ khi triển khai đến nay, chương trình đã kết nối, hỗ trợ 8 đối tượng… tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Bên cạnh kêu gọi trên các trang mạng xã hội, Hội CTĐ phối hợp Trung tâm VH-TT&TT thành phố tổ chức chương trình "Truyền hình nhân đạo”, phát sóng 7 phóng sự về những đối tượng của NCNA; phối hợp với Báo Hòa Bình đưa nhiều tin, bài về hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, trao quà cho các hộ. Từ đó giúp chương trình NCNA ngày càng được lan tỏa, kết nối nhiều hơn các nhà hảo tâm.

Song song với NCNA, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” ngày càng đem lại hiệu quả. Hiện, trên địa bàn thành phố có 36 địa chỉ nhân đạo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp chính quyền, Hội CTĐ các cấp quan tâm, giúp đỡ hàng tháng bằng nhiều hình thức như: Tặng gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm, chi phí chữa bệnh, tổng trị giá trung bình mỗi năm trên 150 triệu đồng, bình quân mỗi hộ nhận được trên 300.000 đồng/tháng. Ngoài ra, các đối tượng cũng được đưa vào diện hỗ trợ trong các chương trình trao bò giống, xây nhà chữ thập đỏ, hỗ trợ phẫu thuật, chữa bệnh và các khoản hỗ trợ đột xuất khác.

Hệ thống inhandao (tại địa chỉ inhandao.vn) được T.Ư Hội CTĐ xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ, kết nối kho dữ liệu khổng lồ trên nền tảng iTrithuc, giúp hỗ trợ kết nối các đơn vị thiện nguyện đến hàng nghìn địa chỉ nhân đạo trên khắp cả nước, đúng người, đúng đối tượng một cách minh bạch, rõ ràng. Hệ thống đã đăng tải 14 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, được nhiều nhà hảo tâm đóng góp trực tuyến. Qua đó, góp phần tạo cách tiếp cận mới về làm thiện nguyện, xây dựng cộng đồng nhân ái, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu truyền thống nhân đạo.

Đồng chí Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội CTĐ TP Hoà Bình cho biết: "Trong thời gian tới, Hội CTĐ thành phố và các cơ sở tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể rà soát, lập danh sách các đối tượng, tuyên truyền, vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm. Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình NCNA, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các phong trào khác ngày càng phát triển sâu rộng, tạo sức lan tỏa, giúp đỡ người yếu thế, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội”.

Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ với Hội CTĐ TP Hòa Bình, địa chỉ: Số 105, đường Hữu Nghị, phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình, điện thoại: 02183.600.610; hoặc đồng chí Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội CTĐ TP Hoà Bình, điện thoại: 0912.493.367.


Hoàng Anh

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục