(HBĐT) - Là bản vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Kim Bôi, trước đây, cuộc sống của bà con bản Dao Bà Rà, xã Hùng Sơn còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng giờ đây, bản Dao như được khoác lên màu áo mới khi đường sá đi lại thuận tiện, những ngôi nhà kiên cố được xây dựng nhiều thêm, con trẻ được học hành đầy đủ. Niềm vui cuộc sống mới hiện hữu trên từng gương mặt người dân.


Nhờ trồng chè, nhiều hộ dân bản Dao Bà Rà, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) có nguồn thu nhập khá.

Trở lại bản Dao Bà Rà vào một ngày đầu xuân. Sắc xuân vẫn còn vương trên những cành đào, cành mận nở hoa rực rỡ. Những búp chè xuân được bà con thu hái. Đưa chúng tôi đi thăm một vòng quanh xóm, đồng chí Triệu Kim Thủy, Bí thư chi bộ cho biết: Xóm có 87 hộ, 446 nhân khẩu, 100% là bà con người Dao sinh sống. Cuộc sống trước đây vô cùng vất vả do không có đường đi lại, đường giao thông nông thôn toàn bộ là đường đất. Dốc cao dựng đứng, đất, đá lởm chởm, trời nắng thì bụi mù, trời mưa lầy lội, trơn trượt khiến cuộc sống bà con đã vất vả lại thêm phần khó khăn hơn. Nông sản bán ra rẻ nhưng đồ dùng, nhu yếu phẩm và vật liệu xây dựng đắt đỏ. 

Đến cuối năm 2020, con đường bê tông từ trung tâm xã lên bản Dao Bà Rà được hoàn thành, mở ra đường thoát nghèo cho bà con nơi đây. Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cùng sự nỗ lực của bà con, một số hộ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phá bỏ vườn tạp và những giống cây giá trị kinh tế kém sang nuôi, trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, mở rộng diện tích trồng chè, tre, nứa, lành hanh, bương… là những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho bà con. Nhờ chăm sóc có hiệu quả, cây phát triển tốt, bước đầu cho thu nhập khá. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 tăng lên 20 triệu đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2015 (11 triệu đồng/người).

Hiện nay, tại Bà Rà có 4 hộ trồng chè với tổng diện tích trên 2 ha, gồm các hộ: Phùng Đăng Phúc, diện tích 7.000 m2, Lý Sinh Sơn 6.000 m2, Lý Sinh Viên 6.000 m2, Lý Hữu Huy 3.000 m2. Theo các hộ dân, thổ nhưỡng, khí hậu của Bà Rà rất phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của cây chè. Bên cạnh đó, chè cũng là loại cây dễ trồng, không yêu cầu kỹ thuật chăm sóc cao, có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt và chống lại các loại sâu bệnh hại. Hơn nữa, giá trị kinh tế của trồng chè cao hơn gấp nhiều lần so với trồng ngô và trồng rừng. Nhờ đó, nhiều năm nay, một số hộ dân có nguồn thu nhập ổn định từ chè lên đến 100 triệu đồng/năm. 

Gặp cụ Triệu Thị Cùn năm nay 93 tuổi, là một trong những người cao tuổi nhất ở Bà Rà. Trong ánh mắt hiện rõ niềm vui, cụ chia sẻ: Ngày trước, người dân tộc Dao thường sống du canh du cư, cuộc sống nay đây mai đó không ổn định nên vất vả lắm. Sống trên núi cao, không có đường đi lên, cuộc sống đói nghèo cứ đeo bám dai dẳng, không dám nghĩ đến một ngày sẽ có nhà 2, 3 tầng kiên cố, có xe máy, ô tô đi lại thuận tiện thế này. Tất cả nhờ ơn Đảng, ơn Nhà nước luôn quan tâm giúp đỡ để người dân thoát nghèo. Chúng tôi luôn nhắc nhở con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết để giúp nhau cùng phát triển. Giữ lấy phong tục, tập quán của dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay để phù hợp với nếp sống văn hóa mới. 

Chia tay Bà Rà, hình ảnh người dân bản Dao hối hả xuống đồng gieo trồng vụ mùa mới, nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ cắp sách đến trường và ánh mắt của những cụ già ngồi bên bậc thềm khiến lòng tôi cũng thấy vui lạ. Một mùa xuân mới lại về, mang theo hy vọng, niềm tin mới về một cuộc sống tốt đẹp hơn đang đến gần với người dân bản Dao thật thà, chất phác.

Khánh Linh (TTV)

Các tin khác


Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thủy: Tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lạc Thủy tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, sơ cấp cứu, cứu trợ đột xuất, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân, nhất là tại các xã ven sông Bôi.

Phát hiện 1 quả đạn pháo chưa nổ tồn sót sau chiến tranh ở lòng sông Đà

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, Công an phường Thịnh Lang vừa tiếp nhận 1 quả đạn pháo là vật liệu nổ nguy hiểm tồn sót sau chiến tranh do người dân phát hiện tại khu vực bờ sông Đà thuộc phường Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình).

Phân bổ 13,5 tỷ đồng thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND về phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2024.

Huyện Mai Châu đa dạng nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho hộ nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tại huyện vùng cao Mai Châu, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để huy động nguồn lực nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xây dựng mới và sửa chữa nhà ở, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo ở địa phương.

Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khẩn trương cấp cứu người bị nạn

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương cấp cứu người bị nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 5/2024

Trong tháng 5/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến đến công chức, viên chức, về giá điện, lĩnh vực giáo dục..

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục