(HBĐT) - Do nước thượng nguồn về lớn, mực nước hồ Hòa Bình lên cao (tính đến ngày 24/6, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 2,5 m), Công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất vào ngày 24/6 để bảo đảm an toàn về người, tài sản và đê điều. Trước khi tiến hành mở cửa xả lũ, các địa phương đã thông báo cho người dân, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy... khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình. Tuy nhiên, vào buổi chiều, không ít người dân bất chấp nguy hiểm ra sông tắm để giải nhiệt dưới dòng nước xiết.


Vẫn còn người dân chủ quan không mặc áo phao khi tắm sông Đà. Ảnh chụp lúc 18h30' ngày 27/6 tại khu vực đê Đà Giang, sau khách sạn AP Plaza (TP Hòa Bình).

Chiều 26/6, có mặt tại bờ sông Đà, khu vực đường đê Đà Giang, phường Phương Lâm (TP    Hòa Bình), theo ghi nhận, khi nắng dần dịu đi cũng là lúc người dân kéo nhau xuống sông Đà tắm. Từng nhóm người hoặc các gia đình mang theo vật dụng như áo phao, đồ bơi men theo bờ kè xuống bơi dưới dòng nước mát lạnh.

Đứng trên cầu Hòa Bình nhìn về phía cửa xả lũ, dòng sông Đà nước chảy cuồn cuộn, sóng vỗ dập dềnh đưa đẩy những chiếc áo phao màu cam di chuyển dưới nước, mặc dù ngay gần đó là biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm tắm cắm sát mép bờ sông. Bà B.T.T, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) cho biết: "Chiều hàng ngày, tôi đưa các con lên khu vực đê Đà Giang ngắm cảnh, hóng mát. Những hôm nắng nóng đỉnh điểm thấy trên sông rất đông người tắm”. Theo bà T., năm nay hầu hết mọi người đều chủ động chuẩn bị dụng cụ, áo phao để tắm. Không như những năm trước, nhiều người dân sống gần đây cứ thế nhảy xuống sông bơi vì nghĩ rằng đã quá quen với dòng sông, không có gì đáng lo.

Nhìn xuống dòng sông chảy xiết có đến hàng chục người đang lặn ngụp, chị L.T.D, TP Nha Trang (Khánh Hòa) lo lắng: "Tôi tới đây du lịch và may mắn được ngắm cảnh đẹp khi thủy điện xả lũ. Nhưng trên đường từ phía cửa xả lũ đi về phía cầu Hòa Bình, tôi thật sự lo lắng cho những người đang bơi trên sông khi mực nước dâng cao và chảy xiết như vậy. Sức người nhỏ bé làm sao thắng nổi dòng chảy của sông. Những người mặc áo phao còn thấy đang lặn ngụp dưới nước, vậy mà vẫn có người liều lĩnh nhảy người không xuống sông tắm. Trước khi tới đây vài ngày, tôi cũng đọc được tin có người đuối nước khi xuống sông Đà tắm trong ngày xả lũ. Đó không được coi là lời cảnh tỉnh gì hay sao?". 

Theo phản ánh của nhiều người dân sống gần khu vực bờ sông và những người thường xuyên đi dạo ở khu vực này, dường như đã thành thói quen, chiều hè nhiều người phải xuống tắm dưới sông Đà mới cảm thấy thoải mái. Ý thức được nguy hiểm của việc tắm sông, họ cẩn thận mặc áo phao trước khi xuống nước. Tuy nhiên, nhiều nam thanh thiếu niên vẫn bơi ra giữa dòng nước chảy xiết, bất chấp lời cảnh báo của người lớn. Việc ra sông tắm, đặc biệt là trẻ nhỏ tiềm ẩn nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sinh mạng dù trang bị áo phao cứu sinh. Đồng chí Đặng Đình Sơn, Chủ tịch UBND phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) cho biết: "Thời gian qua, UBND phường đã phối hợp lực lượng công an và ban bảo vệ tổ dân phố tuyên truyền, cảnh báo người dân không xuống tắm sông Đà, mặc dù vậy, nhiều người dân thiếu ý thức vẫn cố tình xuống tắm, thậm chí, khi được lực lượng chức năng yêu cầu lên bờ, không ít người vẫn phớt lờ rồi bơi xuống khúc sông thuộc địa bàn phường  Đồng Tiến”.

Tắm sông Đà mỗi chiều hè lâu nay đã trở thành thói quen của người dân TP Hòa Bình, có lẽ với họ, sông Đà hiền hòa và thân thuộc, gắn bó từ khi họ sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, thời điểm này đã bước vào mùa mưa lũ, nước sông lên xuống thất thường và có nhiều điểm nước xoáy nguy hiểm. Vì vậy, để tránh xảy ra hậu quả đau lòng từ tai nạn đuối nước, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân, các bậc phụ huynh, các em nhỏ nhận thức được sự nguy hiểm từ việc bơi lội trên sông và tự giác chấp hành.


Thu Hằng

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục