(HBĐT) - Ngày 29/11, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra Hội thi "Hòa giải viên giỏi” tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) hội thi đã đến dự.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Hội thi cùng đại diện các thành viên BTC trao giải và chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.

Hưởng ứng Kế hoạch số 86, ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập BTC, ban hành thể lệ, các văn bản và tổ chức hội thi "Hòa giải viên giỏi” cấp cơ sở. Qua đó tạo được hiệu ứng tích cực về nhiều mặt, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ, theo dõi. Đồng thời đã lựa chọn ra 10 đội thi xuất sắc đến từ các huyện, thành phố, đại diện cho gần 9.500 hòa giải viên trong toàn tỉnh.

Tại hội thi, các đội lần lượt trải qua 4 phần thi: giới thiệu, lý thuyết, xử lý tình huống và tiểu phẩm.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Hội thi ghi nhận: Các hòa giải viên cũng như các đội tuyển đã thể hiện được sự xuất sắc trong từng phần thi. Ở phần thi tự giới thiệu, các đội đã để lại nhiều ấn tượng trong việc đưa các thông tin về địa phương, kết quả đã đạt được trong công tác hòa giải bằng hình thức sân khấu hóa. Phần thi lý thuyết, xử lý tình huống, các hòa giải viên đã thể hiện vốn kiến thức phong phú, vững vàng về pháp luật, nhất là Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính và một số luật có liên quan... Phần thi tiểu phẩm là những câu chuyện rất đời thường, những "lát cắt” trong cuộc sống được đưa lên sân khấu, qua đó thể hiện tài năng, sự khéo léo của những người làm công tác hòa giải ở cơ sở.

Qua hội thi, các hòa giải viên được trao đổi kinh nghiệm, kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  Ngoài ra, còn góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác hòa giải trong cuộc sống...

Kết quả, BTC đã trao giải nhất cho đội tuyển huyện Kim Bôi, 2 giải nhì thuộc về đội tuyển huyện Mai Châu, Lạc Sơn; 3 giải ba: đội tuyển Lương Sơn, Tân Lạc, TP Hòa Bình; giải khuyến khích trao cho các đội của Đà Bắc, Yên Thủy, Lạc Thủy, Cao Phong.



Phần thi chào hỏi của đội thi "Hòa giải viên giỏi” huyện Tân Lạc để lại nhiều ấn tượng với người xem.

Minh Vũ

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục