(HBĐT) - Từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau luôn là khoảng thời gian ám ảnh đối với các hộ dân xóm Trẹo, xã Tú Sơn (Kim Bôi) bởi tình trạng "khát” nước sinh hoạt trầm trọng. Với tổng số 170 hộ, trên 700 nhân khẩu thì có đến quá nửa số hộ thiếu nước sinh hoạt. Thực trạng "khát” nước vào mùa khô đã diễn ra 5 - 6 năm nay, hiện vẫn là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương.


Hộ dân xóm Trẹo, xã Tú Sơn (Kim Bôi) đào giếng tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, tuy nhiên nước giếng có màu nâu, nhiều mảng bám và cặn đá vôi.

Chiếc giếng đào cạnh con suối nhỏ được che chắn bởi tấm lợp và những mảnh bạt phủ đầy đất, đá là nơi hộ anh Bùi Văn Long ở xóm Trẹo dẫn nước về phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Qua tìm hiểu được biết, tận dụng vị trí nằm cạnh suối, gia đình anh Long tự đào giếng với độ sâu 3 - 4 m để tìm kiếm mạch nước ngầm. Tuy nhiên nước giếng có màu nâu, nhiều mảng bám và cặn đá vôi. Anh Long trăn trở: "Thực trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô đã diễn ra nhiều năm qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Gia đình tôi phải sử dụng nguồn nước giếng đào để lọc phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Đối với nguồn nước để uống và nấu ăn, mỗi tháng gia đình bỏ ra gần 200.000 đồng mua nước lọc đóng chai về sử dụng để đảm bảo an toàn sức khỏe”.

Anh Bùi Văn Lịch ở xóm Trẹo chia sẻ: "Do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên gia đình vẫn sử dụng nguồn nước giếng đào nấu ăn, đun sôi để nguội uống. Biết là nguồn nước chưa qua kiểm nghiệm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào”.

Đầu những năm 2000, nhằm khai thác nguồn nước từ suối Cúi, Nhà nước đã đầu tư xây dựng 1 công trình lọc nước và 7 bể chứa đặt trên địa bàn xóm. Theo đó, các hộ dùng đường ống dẫn nước về bể chứa của gia đình sử dụng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nguồn nước dần cạn kiệt, không đáp ứng đủ cho người dân trong xóm sử dụng hàng ngày, đặc biệt vào mùa khô. Các công trình bể chứa nước sau thời gian dài sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng, hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó, tại khu vực đầu nguồn nước, nhiều hộ chăn thả gia súc, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt.

Thực tế cho thấy, việc thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng đời sống của Nhân dân xóm Trẹo. Để có nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày, các hộ sinh sống gần khu vực bể lọc tiếp tục sử dụng các đường ống dẫn nước về gia đình, nhưng do nguồn nước khan hiếm nên chảy chậm. Một số khu vực địa hình thuận lợi, nhiều gia đình góp tiền khoan giếng tìm kiếm mạch nước ngầm với chi phí thuê nhân công, máy móc ước tính trên 20 triệu đồng. Các hộ điều kiện kinh tế khó khăn sử dụng đường ống dẫn nước từ khe núi cách nhà chừng 2 - 3 km hoặc tự đào giếng tìm kiếm mạch nước ngầm.

Ông Bùi Mạnh Ba, Trưởng xóm Trẹo cho biết: "Vào mùa khô, các hộ trong xóm phải tìm kiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên nguồn nước tự nhiên chưa qua kiểm nghiệm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Các loại bệnh phổ biến về da liễu, đường tiêu hóa. Việc thiếu nước sinh hoạt cũng ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các hộ khi phải tự bỏ kinh phí mua nước uống, thiết bị máy bơm, đường ống dẫn nước sinh hoạt”.

Bên cạnh thiếu trầm trọng nước sinh hoạt vào mùa khô, nguồn nước phục vụ sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn. Vụ chiêm xuân năm 2023, toàn xã chỉ cấy được 18/24 ha. Diện tích còn lại do thiếu nước tưới đã chuyển sang trồng cây màu hoặc bỏ trống.

Đồng chí Bạch Công Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho biết: "Thực tế người dân xóm Trẹo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô đã, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người dân. Thời gian tới, chính quyền xã mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng các công trình nước sạch phục vụ dân sinh. Có phương án đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ, sử dụng hiệu quả nguồn nước tự nhiên. Qua đó chấm dứt tình trạng người dân xóm Trẹo thiếu nước vào mùa khô”.

Đức Anh


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục