(HBĐT) - Đường 445 nối từ quốc lộ 6, địa phận phường Kỳ Sơn đi các xã Hợp Thành, Thịnh Minh (TP Hòa Bình) đến Pheo Chẹ sang Ba Vì (Hà Nội) dài khoảng 14 km, có vai trò quan trọng thúc đẩy giao thương, cải thiện dân sinh, nhưng đang xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn giao thông, là nỗi khổ của người và phương tiện qua lại.



Cầu Ngòi Mại được tháo dỡ để tổ chức thi công.

Ông Vũ Đức Giao, xóm Tân Thành, Hợp Thành cho biết: Con đường này không chỉ riêng của xã Hợp Thành mà nhiều xã khác như Thịnh Minh, các xã từ Hà Nội và từ phường Kỳ Sơn đi về, lưu lượng giao thông rất lớn. Đặc biệt từ khi cầu Ngòi Mại hỏng do mưa lũ, trên địa bàn có nhiều xe tải trọng lớn đi qua, phá vỡ mặt đường, khiến đường giao thông càng xuống cấp, gồ ghề, nhiều người đã bị ngã. Không đi chợ thì không có ăn, mà đi đường thì căng thẳng và nguy hiểm, có thời điểm phải đi phà. Đề nghị Nhà nước tập trung đầu tư để bà con đỡ khổ.

Nhiều người và phương tiện trong khu vực thường xuyên phải đi ra Kỳ Sơn và ngược lại cũng bức xúc khi đi qua đoạn đường hành xác này. Bà Nguyễn Thị Hằng, xã Thịnh Minh cho biết: Hàng ngày do công việc nên phải qua tuyến đường này, nhưng nguy hiểm và rất vất vả vì ổ gà, sống trâu, lầy lội khi mưa gió, bụi bặm ngày nắng. Sợ nhất là phải đi qua những đoạn cua, lồi lõm, đất đá lổn nhổn, sỏi bắn tứ tung vào xe, gặp ô tô không cẩn thận là ngã sõng soài, rất nguy hiểm.

Đường 445 như người già đã yếu lại phải cõng nặng. Đã xuống cấp lại bị tàn phá bởi các xe tải trọng lớn cày xới, phá nát mặt đường, nền đường. Nhà nước cũng đầu tư duy tu, sửa chữa, vá víu nhưng đường cũng không được cải thiện, nhiều đoạn bị trượt sạt mái taluy âm, nguy cơ rất cao mất an toàn giao thông.

Được biết, đợt mưa lũ năm 2018 đã xảy ra đứt đường dài hàng trăm mét tại địa phận thị trấn Kỳ Sơn (nay là phường Kỳ Sơn), chính quyền phải di dời khẩn cấp các hộ dân và khắc phục sạt lở, kè mái taluy dương. Đến giữa năm 2022, một số đoạn tuyến đường 445 sạt lở mái taluy âm có nguy cơ ăn đường, rồi tiếp đến cầu Ngòi Mại bị hư hỏng nặng phải cấm và phân luồng giao thông xã Hợp Thành. Hiện nay việc di chuyển rất khó khăn, người dân bức xúc vì đây là con đường thông thương quan trọng trong vùng, kết nối các xã vùng Phú Cường với địa phận Hà Nội và tỉnh bạn, TP Hòa Bình. Người dân trong khu vực mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án sửa chữa, nâng cấp đường 445 và sớm triển khai xây dựng cầu Ngòi Mại để nâng cao năng lực giao thông, cải thiện điều kiện đi lại an toàn của người dân.

Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, huyện Kỳ Sơn (nay là TP Hòa Bình) được phê duyệt tại Quyết định số 2403/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 646/QĐ-UBND, ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình. Dự án có tổng mức đầu tư trên 521 tỷ đồng; nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vốn ODA, vốn T.Ư hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh). Dự án được phê duyệt điều chỉnh năm 2020 và năm 2021 lập xong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài, cầu Ngòi Mại đã hư hỏng nặng; UBND tỉnh có Công văn số 1526/UBND-KTN, ngày 31/8/2022 về đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cầu Ngòi Mại và công bố tình huống khẩn cấp tại Quyết định số 1977/QĐ-UBND, ngày 13/9/2022 tại vị trí cầu bị hư hỏng. Do hạ lưu cầu Ngòi Mại sạt lở nghiêm trọng nên ngày 17/11/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 2007/UBND-KTN cho phép bổ sung hạng mục gia cố chống sạt lở hạ lưu cầu Ngòi Mại.

Ngày 1/8/2023, UBND tỉnh Hòa Bình có Văn bản số 1255/UBND-KTN cho phép điều chỉnh cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà. Hiện đã khởi công hạng mục cầu Ngòi Mại và đường dẫn hai đầu cầu. Trong quá trình thực hiện hạng mục này gặp khó khăn về mặt bằng thi công và tuyến đường dây điện ảnh hưởng trong phạm vi thi công xây dựng công trình.



Lê Chung


Các tin khác


Thi Tuyên truyền viên giỏi Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình

Tại thành phố Hòa Bình, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức cuộc thi Tuyên truyền viên giỏi Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình.

Cuộc sống mới ở Thung Nai

Chúng tôi có dịp trở lại thăm xã vùng hồ Thung Nai của huyện Cao Phong. Từ xã có xuất phát điểm thấp, những năm gần đây, Thung Nai có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, cảnh quan, đời sống người dân. Con đường 435 từ TP Hòa Bình đã đến tận xã Suối Hoa (Tân Lạc), qua địa bàn xã Thung Nai 8 km đang phát huy hiệu quả, thu hút nhiều khách du lịch lên cảng Thung Nai.

Tích cực chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời câu hỏi của nhà báo liên quan vấn đề thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, xây dựng vị trí việc làm…

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền cho khách

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đề nghị khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập vào đường link lạ khi nhận được các tin nhắn mạo danh ngành điện.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Yên Thủy

Ngày 4/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Thủy. 

Tri ân anh hùng, liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình

Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình những ngày này nhiều gia đình liệt sỹ, cán bộ và nhân dân, đoàn viên - thanh niên đến thăm viếng. Nghĩa trang được quy hoạch trên ngọn đồi thuộc phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, bên rừng cây gió thổi vi vu ngày đêm. Trước đây nghĩa trang thuộc phường Phương Lâm, sau đó được quy hoạch, đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 4,2ha tại phường Dân Chủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục