Sáng 1/12, tại TP Hoà Bình, Cụm thi đua số 4 Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào CTĐ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.





Cụm thi đua các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trao cờ đăng cai giao ban công tác hội 6 tháng đầu năm 2024 cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn.

Cụm thi đua gồm 7 tỉnh: Phú Thọ, Bắc Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Với mục tiêu "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2023, các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã vận động, tổ chức tặng quà, trợ giúp, cứu trợ cho 411.805 lượt đối tượng, trị giá 268.416 tỷ đồng. Trong đó phong trào "Tết Nhân ái" tặng 205.042 suất quà, tổng trị giá trên 85,158 tỷ đồng; 7/7 tỉnh vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Hoà Bình tổ chức Chợ Nhân đạo quy mô cấp tỉnh. Phong trào "Người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng công đồng nhân ái” gắn với cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trợ giúp 4.834 địa chỉ, trị giá trên 21,23 tỷ đồng; cập nhật 1.176 địa chỉ nhân đạo lên hệ thống iNHANDAO. Chương trình "Ngân hàng bò” đã vận động, trao tặng mới 473 con bò, dê; số bò sinh thêm 376 con, luân chuyển 312 con bê trưởng thành, trị giá trên 7,07 tỷ đồng…

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh đã thảo luận, phân tích kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2023; đồng thời đồng tình cao với 8 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Thống nhất suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2023; giao nhiệm vụ, chuyển giao đơn vị đăng cai giao ban công tác hội 6 tháng đầu năm 2024 cho tỉnh Bắc Kạn.



Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tặng tỉnh Hòa Bình 500 chiếc áo ấm.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Huỳnh Thị Xuân Lam, Nguyễn Văn Chương đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2023 của Cụm thi đua số 4 các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Các đồng chí mong muốn Cụm thi đua tiếp tục chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền triển khai kịp thời các hoạt động xã hội nhân đạo, tập trung vận động nguồn lực, đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do Hội CTĐ và các ngành phát động. Đồng thời, các tỉnh đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân đạo nhằm thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo trên địa bàn các tỉnh. Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền tháo gỡ khó khăn, bất cập về tổ chức và hoạt động của hội; chăm lo xây dựng tổ chức, phát triển tình nguyện viện viên. Nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy tinh thần chủ động, tâm huyết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào CTĐ…

Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh Bắc Giang đã tặng tỉnh Hòa Bình 500 chiếc áo ấm trị giá 155 triệu đồng.



Hoàng Anh

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục