Những năm qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) đã tạo sức lan tỏa lớn trong hệ thống chính trị và nhân dân.



Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đồng chí Phạm Thị Minh Chúc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa cho biết: "Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã và Ủy ban MTTQ huyện Tân Lạc, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ xã Mỹ Hòa đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng xã Mỹ Hòa ngày càng phát triển về kinh tế, ổn định an ninh chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững”.

Để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, MTTQ xã Mỹ Hòa đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thành viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Đoạn đường thanh niên tự quản”, "Đoạn đường phụ nữ tự quản”. Qua đó góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, làm thay đổi diện mạo làng quê.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong những năm qua, MTTQ xã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân huy động mọi nguồn lực, hiến được trên 5.000m2 đất, đóng góp tiền, ngày công, hàng rào, tường bao, cây trồng với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng, làm đường bê tông, chỉnh trang nhà văn hóa, thắp sáng đường quê... góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác vận động xây dựng quỹ Vì người nghèo nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Trong 5 năm, MTTQ xã Mỹ Hòa đã tham mưu trích quỹ của xã và nguồn của huyện hỗ trợ xây mới nhà ở cho 7 hộ nghèo với tổng số tiền 150 triệu đồng; tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công vào các dịp lễ, Tết với số tiền trên 10 triệu đồng.

Ông Bùi Thanh Chưng ở xóm Đon, xã Mỹ Hòa chia sẻ: "Năm 2022, được sự hỗ trợ từ nguồn quỹ Vì người nghèo của xã, kết hợp với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, gia đình tôi đã dựng được ngôi nhà kiên cố để an cư. Tôi rất phấn khởi, giờ không phải lo cảnh mưa nắng nữa, gia đình yên tâm lao động sản xuất”.

Ông Bùi Văn Cương, Chủ tịch UBMTTQ xã Mỹ Hòa cho biết: "Hằng năm, Ủy ban MTTQ xã phối hợp giám sát cùng Thường trực HĐND xã, giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời chú trọng kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận cơ sở; thường xuyên bổ sung, điều chỉnh Quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ xã với các thành viên. Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư hoạt động hiệu quả; vị trí, vai trò ngày càng được phát huy, làm nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa bàn dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, chung sức đưa xã Mỹ Hòa ngày càng phát triển.


Mai Chinh

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục