Chị Đỗ Thị Thanh Tâm, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Khụ, xã Bắc Phong (Cao Phong) trong công việc thường nhật.
Là Chi hội trưởng phụ nữ cơ sở, chị Tâm luôn thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu. Chị tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động lớn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với chị, học Bác không phải là điều gì cao xa mà bắt đầu từ những việc nhỏ, giản dị, gần gũi trong đời sống hàng ngày.
Bản thân chị thường xuyên dành thời gian nghiên cứu các tài liệu về Bác, lồng ghép nội dung học và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt chi hội để lan tỏa tinh thần đến từng hội viên. Trong cuộc sống hàng ngày, chị luôn giữ gìn lối sống giản dị, tiết kiệm, làm việc chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ. Đặc biệt, chị chú trọng thực hành tiết kiệm - một trong những phẩm chất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh. Từ việc tiết kiệm điện, nước, tái sử dụng những vật dụng còn giá trị sử dụng, chị còn vận động hội viên tận dụng rác tái chế làm đồ dùng sinh hoạt, tạo thói quen tiết kiệm trong gia đình.
Không chỉ nhiệt tình trong công tác Hội, chị Đỗ Thị Thanh Tâm còn tích cực phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy nhu cầu xử lý phế liệu tại địa phương khá lớn, nhiều người dân chưa biết cách phân loại rác thải sinh hoạt, chị mạnh dạn mở cơ sở thu mua phế liệu tại chính ngôi nhà nhỏ của mình. Công việc thu mua phế liệu giúp tăng thu nhập, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức phân loại rác cho bà con trong xóm.
Hàng ngày, chị đạp xe hoặc đi bộ đến từng nhà dân để thu mua các loại phế liệu như giấy vụn, chai nhựa, sắt thép, đồ điện cũ… Những vật dụng nhỏ nhặt được chị gom góp, phân loại cẩn thận rồi bán cho các đơn vị xử lý chuyên nghiệp. Nguồn thu nhập từ công việc tuy không lớn nhưng quan trọng hơn, đó là cách chị lan tỏa tinh thần "cần, kiệm” mà Bác Hồ từng căn dặn. Có đồng ra đồng vào giúp trang trải sinh hoạt của gia đình, bên cạnh đó còn dành một phần nhỏ hỗ trợ hội viên hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo trong xóm.
Chính từ công việc giản dị nhưng thiết thực này, chị đã góp phần nhân rộng ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống tiết kiệm, thân thiện với thiên nhiên. Nhiều hội viên thấy chị làm có hiệu quả đã học theo, tạo thành phong trào "mỗi nhà một túi rác tái chế”, "thu gom phế liệu gây quỹ hội” tại chi hội phụ nữ xóm Khụ.
Dưới sự điều hành của chị Tâm, chi hội phụ nữ xóm Khụ duy trì nền nếp sinh hoạt, xây dựng các mô hình hoạt động phong phú như: "Chi hội 5 không, 3 sạch”, "Chi hội không có hội viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ hàng tháng… Tất cả đều góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tích cực trong cộng đồng dân cư.
Đồng chí Bùi Thị Dung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bắc Phong cho biết: "Chị Đỗ Thị Thanh Tâm là cán bộ chi hội gương mẫu, trách nhiệm, tận tâm với phong trào phụ nữ. Chị luôn đi đầu trong các hoạt động của Hội, đặc biệt là thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm cụ thể của chị đã lan tỏa tinh thần học Bác đến từng hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”.
Hồng Duyên