Với người nông dân, sau một ngày dãi dầu mưa nắng trên đồng ruộng, vườn đồi, không gì quý hơn là được trở về nghỉ ngơi trong ngôi nhà vững chãi. Thế nhưng, vẫn còn nhiều gia đình hội viên nông dân (HVND) trong tỉnh phải sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát, đối mặt với nắng mưa và cả những hiểm nguy rình rập. Thấu hiểu nỗi trăn trở đó, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh tích cực triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang "tổ ấm" về cho hội viên của mình.


Hội viên nông dân phối hợp với các lực lượng tham gia xây dựng nhà "Mái ấm nông dân" cho hộ hội viên nghèo thuộc chi hội xóm Bích Trụ, xã Hòa Bình (TP Hòa Bình).

Tháng 3/2025, HND thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) phối hợp ra mắt mô hình "Góp đồ dùng chia sẻ khó khăn với các hộ trong Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024 - 2025". Đây là một trong những mô hình nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là hộ nghèo, cận nghèo sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát cần sự chung tay của cộng đồng. Ông Bùi Đình Khải, Chủ tịch HND thị trấn Vụ Bản cho biết: Mô hình này hướng đến huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc cung cấp các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như giường, bàn ghế, chăn màn, nồi xoong, bát đĩa… cho các hộ HVND nghèo, gặp khó khăn về điều kiện sống.

Trong toàn tỉnh, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được các cấp HND hưởng ứng sôi nổi, bám sát chủ trương của Tỉnh ủy. Đây là một trong những nhiệm vụ được các cấp Hội ưu tiên hàng đầu. Các cấp Hội không chỉ làm công tác tuyên truyền, mà đi sâu, đi sát thực tế. Cán bộ Hội xuống xóm, bản, đến từng nhà vận động, giải thích cho HVND hiểu về ý nghĩa của chương trình và quan trọng hơn là tìm mọi cách để huy động nguồn lực. Hội đổi mới phương pháp, kêu gọi sự chung tay, giúp sức từ cộng đồng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm - biến những đồng tiền ủng hộ, viên gạch nghĩa tình thành hiện thực.

Nói đi đôi với làm, hoạt động đóng góp trong tổ chức Hội để xây dựng những "Mái ấm nông dân” hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả. Điển hình như trong quý I/2025, HND thành phố Hòa Bình đã phối hợp tổ chức khởi công xây dựng 3 công trình nhà "Mái ấm nông dân”. Ba căn nhà có tổng giá trị hỗ trợ trên 200 triệu đồng là minh chứng cho thấy tổ chức Hội luôn sát cánh, sẻ chia với những HVND khó khăn nhất, giúp họ "an cư" để "lạc nghiệp".

Ở các địa phương khác trong tỉnh, công tác chuẩn bị cũng được tiến hành khẩn trương. Tại huyện Lạc Thủy, HND huyện đã phối hợp thẩm định 5 trường hợp nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó đảm bảo sự hỗ trợ đến đúng người cần, đúng lúc cần, mang lại hiệu quả cao nhất từ những đóng góp quý báu của cộng đồng.

Từ năm 2024 đến nay, tại các địa phương trong tỉnh có 18 nhà "Mái ấm nông dân" đã được xây dựng và bàn giao cho các hộ HVND có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các cấp Hội đã vận động giúp đỡ gia đình hội viên khó khăn trên 32.000 ngày công, ủng hộ tiền mặt cùng vật tư, cây, con giống, lương thực với tổng trị giá trên 6,36 tỷ đồng. Ngoài ra có trên 2.100 HVND được giúp đỡ đã thoát nghèo.

Đồng chí Bùi Đức Biên, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống người dân. Các cấp HND tỉnh Hòa Bình xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải tập trung mọi nguồn lực, phát huy vai trò nòng cốt để vận động, huy động sự chung tay của cả xã hội. Mỗi ngôi nhà "Mái ấm nông dân” được xây lên không chỉ là một công trình vật chất, mà là sự sẻ chia, là niềm tin được thắp sáng cho hội viên. Bằng cách trực tiếp chung tay giải quyết vấn đề nhà ở, HND đã nỗ lực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, giúp họ vững tâm bám trụ quê hương, làm giàu từ chính mảnh đất của mình và cùng xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang.

  

Thu Hằng

Các tin khác


Tương lai sáng của các xã vùng cao Tân Lạc

Ba xã vùng cao Quyết Chiến, Ngổ Luông, Vân Sơn, huyện Tân Lạc ghi dấu trong lòng du khách bởi khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm cùng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền, cuộc sống của bà con nơi đây từng bước đổi thay, với nhiều mô hình phát triển kinh tế bền vững, mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng cho vùng đất giàu tiềm năng này.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hộ nghèo

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho hộ nghèo, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các huyện, thành phố trong tỉnh đã triển khai các kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; đồng thời xác định rõ đây là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm huy động các nguồn lực để hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Dấu ấn chương trình giảm nghèo bền vững

Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (GNBV) được triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Nhờ đó, nhiều vùng quê khó khăn trong tỉnh dần "thay da đổi thịt”, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

Đổi mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Từ sau chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, mỗi người dân xứ Mường Hoà Bình không thể nào quên những năm tháng hào hùng của dân tộc. Niềm tự hào ấy là động lực, niềm tin tất thắng để mỗi người dân trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng chung tay xây dựng quê hương Hoà Bình giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Sâu nặng nghĩa tình đền ơn - đáp nghĩa

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Hòa Bình luôn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công (NCC) với cách mạng, góp phần lan tỏa nghĩa tình tri ân sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân.

Thắp sáng tinh thần “ba đảm đang" trong kỷ nguyên mới

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Từ phong trào "Ba đảm đang” trong chiến tranh đến hình ảnh người phụ nữ năng động, bản lĩnh giữa thời đại chuyển đổi số, phụ nữ Hòa Bình luôn thắp sáng tinh thần trách nhiệm, sự kiên cường và khát vọng vươn lên. Phong trào "Ba đảm đang” không chỉ là dấu ấn trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, mà còn là nguồn cảm hứng hun đúc nên bản lĩnh, phẩm chất của phụ nữ Hòa Bình. Phát huy truyền thống vẻ vang, phụ nữ các dân tộc tỉnh nhà không ngừng đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục