Quý I/2024, tỉnh Hòa Bình triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn, như: tổ chức ngày hội việc làm cấp tỉnh; phối hợp thông báo, tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản; hỗ trợ 5 doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trong tỉnh và một số tỉnh ngoài; phối hợp cung ứng người lao động làm việc cho các công ty, nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực điện gió, thiết kế, cung cấp hàng hóa, xây lắp...

Chăm lo cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng

Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương luôn nâng cao trách nhiệm và đặc biệt quan tâm đến công tác "Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công với nước, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Thị trường điện lạnh vào mùa

Thời tiết chuyển mùa, nắng nóng đã xuất hiện, người tiêu dùng bắt đầu tìm mua hàng điện lạnh khiến thị trường mặt hàng này dần sôi động.

Dự kiến tăng tải cung ứng trên các đường bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh dịp 30/4 - 1/5

Trước khó khăn, thiếu hụt về số lượng tàu bay do các hãng tái cơ cấu đội tàu bay, động cơ cần bảo trì, sửa chữa, cũng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam đang khuyến khích và tạo điều kiện cho các hãng hàng không khai thác đường bay đi và đến các điểm du lịch truyền thống, trọng điểm trong nước.

Quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết số 379/2024/NQ-HĐND, ngày 28/3/2024 quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách (HĐKCT) ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Chỉ số PAPI năm 2023 tỉnh Hòa Bình tăng 23 bậc: Nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách, phục vụ nhân dân tốt hơn

Theo Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) lần thứ 15 được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam và một số tổ chức trong nước vừa công bố mới đây, năm 2023 Hoà Bình đạt 43,5493 điểm, đứng thứ 20/63 tỉnh, thành trong cả nước về Chỉ số PAPI, tăng 23 bậc so năm 2022, nằm trong nhóm trung bình - cao (nhóm xếp thứ 2). Kết quả này thể hiện sự hài lòng của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp nhằm phục vụ nhân dân.

Bảo đảm các điều kiện triển khai Luật Căn cước

Luật Căn cước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực từ 1/7/2024. Luật có nhiều quy định cụ thể, góp phần hoàn thiện pháp luật, đáp ứng được nhiều mặt của thực tiễn về cải cách hành chính, quản lý dân cư, bảo đảm quyền công dân, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.

Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. 

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tạo việc làm cho thanh niên và người lao động nói chung đang được tỉnh tập trung thực hiện, trong đó, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là một trong những giải pháp đột phá chiến lược của tỉnh.

Thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn khảo sát dự án cuối kỳ

Thực hiện Công văn số 1377/UBND-THNV, ngày 16/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về triển khai dự án do Quỹ JIFF – Dự án EU JULE tài trợ lần thứ 4, Hội LHPN tỉnh thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn khảo sát cuối kỳ dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình” như sau:

Cẩn trọng khi sử dụng thẻ tín dụng

Với tính năng "chi tiêu trước trả tiền sau”, thẻ tín dụng (TTD) được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, hiểu về TTD thì mới sử dụng hiệu quả và nên dùng. Còn không, nó sẽ là "con dao hai lưỡi”...

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Đa dạng hoạt động công tác xã hội hướng về người bệnh

Những ngày trung tuần tháng 3 vừa qua, cán bộ Phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh bận rộn hơn. Mỗi người một việc chuẩn bị cho các hoạt động thiện nguyện hướng tới người bệnh chào mừng kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 20/3.

Từng bước nâng tỷ lệ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Các địa phương đang nỗ lực tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ công dân mở tài khoản phục vụ chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phấn đấu nâng tỷ lệ đối tượng nhận chi trả không dùng tiền mặt đến cuối năm 2024 đạt hơn 30%.

Huyện đoàn Yên Thủy: Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Hiện nay, huyện Yên Thủy có 10.135 thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 35; thanh niên được tập hợp trong tổ chức Đoàn - Hội là 5.321 người, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 78%. Trong năm 2023, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 11 lớp cảm tình Đoàn cho 385 thanh niên ưu tú; tổ chức kết nạp 560 đoàn viên mới. Có 122 đoàn viên ưu tú được kếp nạp vào Đảng. Công tác giáo dục tiếp tục được chú trọng, triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, phát huy hiệu quả các kênh truyền thông của Đoàn, Hội, Đội trên mạng xã hội, góp phần nâng cao ý thức công dân, đạo đức, nhân cách và lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi.

Đồng bào các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”

Trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 20 vụ việc liên quan đến hoạt động tôn giáo trái quy định. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tham mưu tích cực, hiệu quả của các cơ quan chức năng và đại diện các tổ chức tôn giáo đã giúp UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để những mâu thuẫn, vướng mắc, tồn tại gây ảnh hưởng đến tự do tôn giáo, hoạt động tôn giáo đúng quy định pháp luật của đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo khoa học "Những vấn đề đặt ra trong quá trình biên soạn sách lịch sử tỉnh Hòa Bình"

Chiều 5/4, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Những vấn đề đặt ra trong quá trình biên soạn sách lịch sử tỉnh Hòa Bình".

Hưởng ứng Chiến dịch truyền thông về rừng và phục hồi rừng, giảm nhẹ khí nhà kính

Ngày 5/4, tại xã Thanh Hối (Tân Lạc), Hội Nông dân (HND) tỉnh phối hợp với Ban quản lý Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) tổ chức Lễ phát động trồng rừng gỗ lớn hưởng ứng Chiến dịch truyền thông về rừng và phục hồi rừng, giảm nhẹ khí nhà kính. 

52 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển

Ngày 5/4, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2024 (KĐ24.03) theo Đề án 587 cho 52 học viên là cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang. 

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Điểm tựa của người cao tuổi

Triển khai từ năm 2021, Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN). Mô hình đã trở thành điểm tựa cho NCT, đặc biệt đối với NCT neo đơn, hoàn cảnh khó khăn được hưởng lợi từ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập…, giúp NCT nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4: Hiến máu cứu người - trao đời sự sống

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn. Cách đây 24 năm, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về vận động, khuyến khích HMTN và lấy ngày 7/4 hằng năm là "Ngày toàn dân HMTN”. Đây là dấu mốc quan trọng trong phong trào HMTN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Đề xuất nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp 30/4 và 1/5 năm 2024

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 bằng cách hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 về việc ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Tập huấn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính

Ngày 4/4, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo Quyết định số 104/QĐ-TTg, ngày 25/1/2024 và Quyết định số 1085/QĐ-TTg, ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tái cấu trúc quy trình TTHC, cung cấp dịch vụ công liên thông theo Quyết định số 206/QĐ-TTg, ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC các sở, ngành.

Xúc tiến thu hút lao động làm việc tại tỉnh Bắc Giang

Với khoảng cách tương đối gần, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động lớn cùng nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ, tỉnh Bắc Giang đang mở rộng thị trường hút lao động các tỉnh, trong đó có người lao động (NLĐ) tỉnh Hoà Bình.

Huyện Kim Bôi tích cực tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo

Thời gian gần đây, tình hình bệnh dại trên cả nước diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Với tổng đàn chó, mèo lớn, huyện Kim Bôi đã, đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại động vật, trong đó đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo.