(HBĐT) - Trước đây, huyện Lương Sơn được biết đến với các điểm du lịch là những danh lam, thắng cảnh di chỉ khảo cổ học nổi tiếng như hang Trầm, hang Rổng, hang Trâu, mái đá Diềm, núi Vua Bà, hang Chổ, động Đá Bạc… thì giờ đây mảnh đất cửa ngõ của tỉnh còn có sức hút đặc biệt bởi hàng loạt resort sang trọng, hấp dẫn như: Sunset Villa and Resort (xã Tân Vinh), Violet Villa (xã Nhuận Trạch), Sunny Garden Resort & Villas (xã Tân Vinh)…


Sunset Villa and Resort (xã Tân Vinh, Lương Sơn) là điểm đến hấp dẫn của du khách với các hoạt động như gặp mặt bạn bè, nghỉ dưỡng nhóm gia đình dịp cuối tuần.

Lương Sơn là huyện vùng thấp bán sơn địa của tỉnh, địa hình có những dãy núi thấp chạy dài, xen kẽ các khối núi đá vôi với những hang động.  Nơi đây có nhiều khe suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo đan xen, tạo nên cảnh sắc thơ mộng. Đặc biệt, nằm tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, giao thông thuận lợi, chỉ mất chưa đến 1 giờ đồng hồ, người dân Hà Nội đã có thể đến điểm du lịch của Lương Sơn. Tận dụng ưu thế này, những năm gần đây, huyện Lương Sơn đã chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn, cụ thể hóa bằng các chính sách thu hút đầu tư nói chung, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch nói riêng. Trong đó, đặc biệt tập trung vào phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và du lịch trải nghiệm, thể thao, giải trí... Hiện nay, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 7 doanh nghiệp phát triển dịch vụ du lịch, trong đó có 5 doanh nghiệp phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái; 1 doanh nghiệp phát triển loại hình du lịch vui chơi giải trí; 1 doanh nghiệp phát triển dịch vụ vận tải du lịch. Các sản phẩm du lịch phục vụ du khách chất lượng tốt và có tính liên hoàn.

Việc hình thành các sản phẩm du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Trên địa bàn huyện hiện có 42 cơ sở lưu trú với tổng số 553 buồng, trong đó có 6 khách sạn. Dịch vụ phụ trợ cho phát triển du lịch như các nhà hàng phục vụ ăn uống, vui chơi, giải trí cũng được đầu tư phát triển. 
Trò chuyện với chúng tôi, chị Lê Quỳnh Hoài, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết: Một trong những địa điểm được gia đình tôi cùng bạn bè yêu thích, thường hay đến nghỉ dưỡng cuối tuần là các villa, resort ở Lương Sơn. Giao thông thuận lợi, các điểm nghỉ dưỡng đều được xây mới theo kiến trúc hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, cảnh quan đẹp, thơ mộng, yên tĩnh, trong lành, trong khuôn viên biệt thự lại có bể bơi, bếp đầy đủ tiện nghi, phòng karaoke, bếp nướng ngoài trời… phù hợp với 4,5 gia đình đi nghỉ cuối tuần hoặc họp mặt bạn bè. Đặc biệt, một số villa như Violet Villa còn khuyên du khách nên mặc trang phục tím – trắng cho hợp tông với màu sắc kiến trúc đã tạo cảm giác khá thú vị khi nghỉ dưỡng tại đây. Với chất lượng 4, 5 sao nhưng các resort có giá dao động khoảng trên dưới 2 triệu đồng/villa 2 phòng ngủ hoặc 6 triệu đồng với nhà sàn lớn, sức chứa 50 người, theo tôi là hợp lý.

Nhờ tiềm năng và những sản phẩm du lịch hấp dẫn nên lượng khách đến Lương Sơn tăng dần qua các năm. Năm 2018, Lương Sơn ước đón hơn 110 nghìn lượt khách du lịch (đạt 100% kế hoạch năm). Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 333 tỷ đồng, thu nhập ước đạt 183,3 tỷ đồng. Du lịch đã góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát huy ưu thế, Lương Sơn tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn; tăng cường hợp tác phát triển du lịch vùng; phát triển theo hướng tạo ra các loại hình và sản phẩm du lịch gắn với nghỉ dưỡng ngắn ngày. Tập trung xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế. Mục tiêu trong giai đoạn 2019 - 2020 thu hút lượng khách du lịch tăng 10%/năm; tạo việc với thu nhập ổn định cho khoảng 600 lao động.
 
Dương Liễu

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục