(HBĐT) - Được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch, tỉnh ta đang sở hữu những tài nguyên vô cùng phong phú, đa dạng. Trong những năm qua, du lịch Hòa Bình đã có bước tiến mới. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với những mục tiêu và giải pháp cụ thể đang được tập trung chỉ đạo, thực sự là "cú huých”, đánh thức tài nguyên, tiềm năng du lịch, đưa du lịch Hòa Bình cất cánh.


 Mai Châu Hideaway tại xóm Suối Lốn, xã Tân Mai, huyện Mai Châu là điểm du lịch đem lại trải nghiệm thú vị cho du khách trên hồ Hòa Bình.

Hòa Bình là vùng đất giao thoa, kề cận với Thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, giàu bản sắc văn hóa, phong cảnh thiên nhiên hữu tình, khí hậu trong lành, là những nguồn tài nguyên quý báu để phát triển các loại hình du lịch. Nền "Văn hóa Hòa Bình" có từ thời tiền sử, nổi tiếng với 4 Mường: Bi, Vang, Thàng, Động. Các dân tộc Thái, Mông, Dao có những nét văn hóa riêng biệt tạo nên sắc thái văn hóa đa dạng, phong phú với nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Tỉnh có các khu bảo tồn thiên nhiên: Ngọc Sơn - Ngổ Luông thuộc huyện Tân Lạc và Lạc Sơn, Thượng Tiến (Kim Bôi), Hang Kia - Pà Cò (Mai Châu), Phu Canh (Đà Bắc) với hệ động, thực vật phong phú là tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái. Trên địa bàn tỉnh có 296 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được quản lý, bảo vệ; nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đang được khôi phục và phát triển. Đặc biệt, Hòa Bình có hồ sông Đà là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia. Huyện Mai Châu được xác định quy hoạch điểm du lịch quốc gia. Trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm du lịch nổi tiếng đã và đang tạo sức hút cho du lịch Hòa Bình. Trong những năm qua, du lịch tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Số lượng khách và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 20%/năm, đóng góp nhất định trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, thực hiện nhiều giải pháp khai thác tiềm năng phát triển du lịch. Ngày 22/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết quan trọng này được xác định là "cú huých” đưa du lịch Hòa Bình cất cánh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW. Trong đó, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, tăng cường công tác thông tin, quảng bá, thực hiện chính sách khuyến khích ưu đãi thu hút đầu tư, thu hút doanh nghiệp có tiềm lực tham gia đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng, nhất là khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đã được phê duyệt, điểm du lịch quốc gia huyện Mai Châu và một số địa phương trọng điểm khác.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo xây dựng đường Bình Thanh - Thung Nai - Ngòi Hoa, con đường chiến lược mở ra cánh cửa thu hút đầu tư lên hồ Hòa Bình. Một tín hiệu rất khả quan trong du lịch Hòa Bình khi có nhiều nhà đầu tư đã nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư vào hồ Hòa Bình và các địa phương như: Yên Thủy, Kỳ Sơn, TP Hòa Bình với số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách các dự án đầu tư trọng điểm, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án theo cam kết. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nhiều hoạt động thu hút đầu tư, quảng bá, liên kết hợp tác, kết nối thị trường xây dựng sản phẩm du lịch, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du lịch, hướng tới mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, đô thị, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018. Hoạt động du lịch đang có chuyến biến tích cực. Chất lượng dịch vụ các điểm du lịch trên địa bàn được nâng lên đáng kể. Năm 2018, Hòa Bình đón 2,7 triệu lượt khách thăm quan du lịch. Trong đó, khách quốc tế 312.193 lượt người, thu nhập từ du lịch khoảng 1.520 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 844,898 tỷ đồng.

 

                                                                                        Hương Lan

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục