Xã Phong Phú là thủ phủ văn hóa Mường của huyện Tân Lạc. Bản Mường Lũy Ải, xã Phong Phú - nơi còn lưu giữ gần như nguyên bản phong tục tập quán trong đời sống của người Mường Bi. Huyện đang phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường, xóm Lũy Ải, hướng đến gắn phát triển các sản phẩm du lịch, cải thiện đời sống người dân.


Một góc làng Mường cổ Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Làng cổ dân tộc Mường xóm Lũy Ải có tổng diện tích mặt bằng kiến trúc cảnh quan khoảng 4,95ha, 34 hộ dân và 165 nhân khẩu, 100% hộ là người dân tộc Mường. Năm 2008, xóm Ải (nay là Lũy Ải) được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đầu tư bảo tồn, công nhận là làng truyền thống tiêu biểu của dân tộc ít người và là xóm đại diện dân tộc Mường. Xóm cũng là làng Mường cổ nhất của tỉnh Hòa Bình. Xóm có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, con suối chảy vòng quanh, nhà cửa cư dân quần cư hạnh phúc, những cánh đồng lúa thơ mộng kéo dài đến chân núi. Xã Phong Phú được lựa chọn tổ chức lễ hội khai hạ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường, lễ hội được duy trì hàng chục năm nay, tạo nên điểm nhấn, sắc thái riêng có cho vùng đất Mường Bi.

Việc quy hoạch Khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường góp phần quan trọng giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của người Mường gắn với phát triển, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo dựa trên bản sắc văn hoá, cảnh quan môi trường, xây dựng thương hiệu của du lịch Mường Bi, từ đó cải thiện bền vững cuộc sống người dân. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện Tân Lạc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị xây dựng quy hoạch đảm bảo chất lượng, tầm nhìn dài hạn theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Tân Lạc Lê Văn Thạch cho biết: Đến nay, nhiệm vụ Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu bảo tồn không gian văn hoá dân tộc Mường tại xóm Luỹ Ải, xã Phong Phú cơ bản hoàn thành. UBND huyện đã triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn, khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và cộng đồng dân cư trên địa bàn, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trình HĐND huyện thông qua đồ án.

Hiện nay, UBND huyện Tân Lạc tổ chức lập đồng thời 2 đồ án (Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Phong Phú, huyện Tân Lạc đến năm 2040 và Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường), nên Sở Xây dựng sẽ có văn bản thống nhất về nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường, xóm Lũy Ải sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Phong Phú được UBND tỉnh phê duyệt.

Để đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch (sự phù hợp giữa quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chi tiết), sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Phong Phú, huyện Tân Lạc đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Tân Lạc ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường, thuộc xóm Lũy Ải, xã Phong Phú.

Theo chỉ đạo của tỉnh, huyện Tân Lạc đang phối hợp các ngành chức năng sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; xây dựng các dự án khu tổ chức lễ hội và khu ẩm thực; dự án bảo tồn văn hóa dân tộc Mường; bảo tồn, sửa chữa nâng cấp xóm Lũy Ải… gắn với nguồn lực tổ chức triển khai nhằm gìn giữ một trong những làng Mường cổ tiêu biểu, lưu giữ nhiều phong tục tập quán, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, góp phần thực hiện Đề án bảo tồn văn hóa dân tộc Mường và nền văn hóa Hòa Bình.


Lê Chung


Các tin khác


Hấp dẫn hành trình kết nối du lịch khám phá văn hóa Mường

Với sự quảng bá, hỗ trợ từ các đơn vị kinh doanh du lịch, công ty lữ hành, một số tour, tuyến du lịch trong tỉnh được xây dựng, góp phần đa dạng hoạt động trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú tại các điểm đến. Tại TP Hòa Bình và huyện Cao Phong đã xây dựng và kết nối tuyến điểm: Bảo tàng không gian văn hóa Mường (phường Thái Bình, TP Hòa Bình), Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan, điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ và nông trại Ora Hill Farmstay & Glamping (xã Bình Thanh, huyện Cao Phong). Điểm đến đang được khá đông du khách lựa chọn, yêu thích.

Khôi phục chạy tàu khách liên vận quốc tế Việt-Trung sau thời gian gián đoạn

Sau 5 năm tạm dừng hoạt động, đoàn tàu khách liên vận quốc tế Việt-Trung sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 25/5/2025. Hằng ngày sẽ có 2 đoàn tàu mang số hiệu MR1 và MR2, xuất phát từ ga Gia Lâm (Hà Nội) tới ga Nam Ninh (Trung Quốc) và ngược lại.

Du lịch, hàng không rộn ràng vào mùa cao điểm Hè 2025

Đón đầu làn sóng du lịch Hè 2025, ngành du lịch và hàng không Việt Nam đang triển khai đồng loạt nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn để thu hút lượng khách tăng trở lại.

Chính sách thị thực linh hoạt góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và nhu cầu du lịch tăng cao, để ngành du lịch phát triển xứng tầm, Việt Nam cần có chính sách thị thực cởi mở, linh hoạt và thân thiện hơn.

Hà Nội là điểm đến văn hóa, nghệ thuật hàng đầu châu Á

Tạp chí Time Out của Anh vừa công bố 20 thành phố văn hóa, nghệ thuật nổi bật nhất thế giới năm 2025. Thủ đô Hà Nội xếp thứ 9 trong danh sách này và đứng đầu các điểm đến ở châu Á.

Chạm vào mây, nghe tiếng lòng giữa phố xuân vĩnh cửu Côn Minh

Cách trung tâm thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) khoảng 150 km về phía Bắc, núi tuyết Kiệu Tử (Jiaozi Snow Mountain) hiện lên như một tuyệt tác của thiên nhiên, nơi hội tụ vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ và thơ mộng quanh năm. Được mệnh danh là "ngọn núi số 1 ở Trung Bắc Vân Nam”, Kiệu Tử là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt vào mùa đông khi tuyết phủ trắng xóa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục