Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 2/8, UBND tỉnh đã tổ chức hội thảo triển khai Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tại tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

 

Trong những năm qua, Bộ NN & PTNT đã có nhiều giải pháp hỗ trợ tỉnh ta trong phát triển lâm nghiệp mà trọng điểm là dự án 661 của Chính phủ. Với sự giúp đỡ của Bộ NN & PTNT và tổ chức JICA Nhật Bản, Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” sẽ được triển khai tại một số tỉnh vùng Tây Bắc, trong đó có tỉnh ta với các hợp phần hỗ trợ chính sách thúc đẩy việc xây dựng chính sách quan trọng về quản lý tài nguyên thiên nhiên; quản lý rừng bền vững thông qua việc xây dựng và triển khai kế hoạch hành động; chia sẻ kiến thức tăng cường kiến thức tổng hợp và chia sẻ bài học kinh nghiệm.

 

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, các sở, ngành liên quan nhằm chia sẻ, trao đổi các thông tin về Dự án, những lợi ích mà Dự án mang lại, đồng thời thống nhất, bàn bạc đưa ra cách làm, khung thời gian, cơ chế hợp lý trong triển khai dự án. Theo lịch trình, Dự án khởi động từ tháng 8/2016 đến năm 2020.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là Dự án có ý nghĩa quan trọng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, mở ra cơ hội mới cho việc huy động, tiếp cận các nguồn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính. Để dự án triển khai theo đúng lộ trình, về phía tỉnh khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo Quản lý & Bảo vệ rừng cấp tỉnh, bổ sung thành viên và nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo, thống nhất lựa chọn xã thí điểm, xúc tiến điều tra tình hình kinh tế - xã hội, bản đồ rừng và xác định ranh giới thôn bản, các hoạt động hội thảo khởi động cấp xã…

 

                                                            

                                                            Bùi Minh    

 

  

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục