Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở TN&MT, Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở TN&MT, Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

(HBĐT) - Ngày 8/8, tại Ủy ban MTTQ tỉnh đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường và Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020.

 

Theo đó, chương trình phối hợp gồm 5 nội dung trọng tâm: phối hợp thực hiện cung cấp tài liệu cho cộng đồng tôn giáo và nhân dân các KDC kiến thức về môi trường và biến đổi khí hậu, thực trạng ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Đồng thời qua đó tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cung cấp cho cộng đồng tôn giáo và KDC các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, những quy định trong giáo luật, giáo lý của tôn giáo cùng kế hoạch hành động của tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và dân cư nhận thức về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Lựa chọn xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình xuất sắc về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở tôn giáo, các mô hình cộng đồng tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền việc tổ chức cuộc sống và sản xuất hàng ngày thân thiện với môi trường; không sử dụng vật tư, phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại, hay quy trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Giám sát các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.

 

Tại hội nghị ký kết, các cơ quan tham gia ký kết đã thống nhất cao về trách nhiệm, nhiệm vụ của từng bên trong quá trình triển khai chương trình phối hợp và thống nhất nghiên cưu lụa chọn và xây dựng một mô hình điểm cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

 

                                                                                        

 

                                                                     Đinh Hòa

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục