(HBĐT) - Trong đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 09 đến 12/10/2017, huyện Đà Bắc đã bị thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Thống kê mưa lũ đã làm 06 người chết, 05 người mất tích, 09 người bị thương; sập hoàn toàn và cuốn trôi 51 nhà; sạt lở đất vào 325 nhà; 560 hộ dân sống ở vùng nguy hiểm cần di dời khẩn cấp; vùi lấp hàng trăm ha ruộng lúa, ngô, sắn, cây màu; cuốn trôi hàng trăm con gia súc, hàng ngàn con gia cầm và nhiều tài sản của nhân dân; hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, viễn thông, điện, trường học, trạm y tế, trụ sở, nhà văn hóa và các công trình công cộng khác bị sạt lở, vùi lấp, tàn phá và hư hỏng nặng nề.


Theo đồng chí Xa Đức Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc: "Đây là đợt mưa lũ lớn bất thường, đãgây thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của ngườidân và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên toàn địa bàn huyện lên đến gần 250 tỷ đồng”.

Điều đáng nói, đối phó với thiệt hại do mưa lũ, trong gần một tháng qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, các cơ quan, ban, ngành của Đà Bắc đã đoàn kết thống nhất cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. Cùng với đó, thực hiên nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc; thực hiện tốt phươngchâm "bốn tại chỗ”; công tác ứng phó chủ động, kịp thời tổ chức sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, qua đó đã góp phần giảm thiểu được thiệt hại.


Một góc xã Yên Hoà (Đà Bắc) trong cơn bão lũ vừa qua, ảnh hưởng nặng lề đến phát triển KT – XH địa phương.

Để sớm khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ, giúp nhân dân ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng; Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ cho nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ, nhất là các điểm tái định cư tập trung, không để người dân bị đói, rét, bệnh tật; Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện và UBND xã Suối Nánh xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động lực lượng, máy móc thiết bị tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Bên cạnh đó, đối với các phòng, ban, tíêp tục tham mưu xây dựng đề án quy hoạch tổng thể các khu dân cư có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn; lập, triển khai thực hiện phương án bố trí dân cư xen ghép; Tham mưu triển khai rà soát, thống kê thiệt hại, đề xuất kinh phí, chuẩn bị đầu tư khắc phục hậu quả mưa lũ đối với các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt theo thứ tự ưu tiên.

Đồng thời, triển khai các thủ tục để hỗ trợ gạo cứu đói; lập dự toán, phương án hỗ trợ giống cây, con để khôi phục sản xuất cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ. Về phía Điện lực Đà Bắc, các đơn vị bưu chính, viễn thông trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng để cung cấp dịch vụ ổn định, đảm bảo chất lượng cho khách hàng và hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Đà Bắc, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện giảm lãi suất, giãn hoặc hoãn nợ cho những hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo quy định; tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho vay vốn, giúp nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ nhanh chóng ổn định đời sống và phát triển sản xuất...

Về phía các Chủ đầu tư, các Ban QLDA huyện rà soát các dự án chuẩn bị đầu tư để đầu tư từ năm 2018, tạm dừng các dự án chưa cấp thiết để dành vốn đối ứng, ưu tiên xử lý cấp bách đầu tư các khu tái định cư và sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng.


HT

Các tin khác


Trao hơn 100 chiếc máy lọc nước cho nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ

(HBĐT) - Ngày 13/11, Hội CTĐ huyện Yên Thủy đã phối hợp với tổ chức Care Quốc tế tổ chức trao tặng máy lọc nước cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng đợt mưa lũ ngày 10 – 12/10 vừa qua.

Xã Đông Lai khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai

(HBĐT) - "Từ một xã không có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, đến nay, Đông Lai đã định hình được hướng phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng đất đai, lao động, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”- Đồng chí Bùi Hải Châu, Chủ tịch UBND xã Đông Lai (Tân Lạc) khẳng định.

Lễ ra mắt Trung tâm Khoa học công nghệ Kỹ thuật - Giáo dục tỉnh Hoà Bình

(HBĐT) - Ngày 14/11,  đã diễn ra lễ ra mắt Trung tâm khoa học công nghệ kỹ thuật - giáo dục tỉnh Hoà Bình. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đại diện lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương.

Đánh giá hiệu quả dự án nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa đảm bảo ATTP tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

(HBĐT) - Vừa qua, tại thành phố Hòa Bình, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo sơ kết năm 2017 đánh giá hiệu quả và khả năng nhân rộng của dự án "Xây dựng mô hình nuôi cá tầm, cá lăng, cá diêu hồng trong lồng bè đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, giai đoạn 2017 – 2019”. Dự án được triển khai tại 07 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Hòa Bình.

Quảng Nam gần một nghìn tàu cá mắc cạn do cửa biển bồi lấp

Đợt mưa bão kéo dài vừa qua, đã làm cho khu vực cửa biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) bị bồi lấp nghiêm trọng. Hiện, có gần một nghìn tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam và các vùng lân cận bị mắc cạn, đành phải nằm bờ. Việc tàu thuyền không ra khơi đánh bắt đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của ngư dân sau bão lũ. Tuy nhiên, việc nạo vét luồng cho tàu thuyền ra vào cửa biển này còn nhiều bất cập. Hàng chục tỷ đồng đầu tư cho việc nạo vét hằng năm có nguy cơ "trôi ra” biển…

Cấp bách xây dựng điểm tái định cư sau lũ quét, sạt lở đất

(HBĐT) - Sau diễn biến của đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào đầu tháng 10 vừa qua, hàng trăm hộ dân ở các huyện: Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Thủy, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình lâm vào cảnh mất nhà cửa do lũ cuốn, sạt lở. Xây dựng các điểm tái định cư, sớm ổn định đời sống nhân dân vùng bị lũ quét, sạt lở đất là yêu cầu bức thiết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục