Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 29/3 cả 3 miền Bắc – Trung – Nam đều có mưa rào và dông rải rác.

Hà Nội ngày 29/3 có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 19-23 độ. Khu vực từ Tây Nguyên đến Nam Bộ có mưa dông, một số nơi có thể xảy ra tố, tốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 29/3 cả 3 miền Bắc – Trung – Nam đều có mưa rào và dông rải rác. Ảnh: KT

Dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 29/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28°C, có nơi trên 28°C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27°C

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 – 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29°C, có nơi trên 29°C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Độ ẩm từ 55 – 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32°C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 – 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32°C

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 – 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34°C, có nơi trên 34°C

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Độ ẩm từ 65 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27°C./.

 

                                    TheoVOV

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục