(HBĐT) - Trên địa bàn xã Trung Hòa (Tân Lạc) có 6 công trình nước sạch được Nhà nước hỗ trợ xây dựng thuộc các chương trình, dự án lồng ghép nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên hiện nay chỉ còn 2 công trình nước sạch hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, trên 200 hộ dân thuộc các xóm: Thung, Ong, Đậy… luôn sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.


Hệ thống dẫn nước bằng khe núi, đá không đảm bảo vệ sinh. Ảnh chụp tại xóm Ong, xã Trung Hòa (Tân Lạc).

Tìm hiểu thực tế tại xóm Ong, khu vực có trên 60 hộ dân luôn sống trong tình trạng "khát nước” sinh hoạt quanh năm. Theo quan sát của chúng tôi, công trình nước sạch tại đây đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Các bể chứa nước đều cạn kiệt, rêu phủ kín. Bà Bùi Thị Ben ở xóm Ong cho biết: "Tại nơi chúng tôi sinh sống không thể đào được giếng do địa hình đa phần là đồi, núi cao, khan hiếm mạch nước ngầm. Chính vì vậy, trong nhiều năm trở lại đây, các hộ dân nơi đây thường xuyên sống trong tình trạng thiếu nước. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi phải đi gánh nước về nhà để phục vụ sinh hoạt”.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô không chỉ tại xóm Ong mà còn là nỗi lo thường trực của các hộ dân sinh sống tại các xóm Thung, Đậy… Trao đổi với chúng tôi về thực trạng này, đồng chí Bùi Văn Mùi, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa cho biết: "Một trong những nguyên nhân dẫn đến người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vào mùa khô là bởi địa hình chủ yếu là núi, đá nên không thể đào được giếng khoan. Theo khảo sát, trên địa bàn xã chỉ có thể khoan giếng tại xóm Tầm, Đậy. Để kịp thời giúp người dân được sử dụng nước sinh hoạt, Nhà nước đã hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch. Trong đó, nguồn nước chủ yếu được dẫn từ các khe núi và được tích tại các bể chứa nước. Tuy nhiên hiện nay, các công trình nước sạch đã hư hỏng, không đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, dẫn đến việc thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào mùa khô, tức là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, tùy theo thời tiết từng năm.

Để khắc phục thực trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, các hộ dân trên địa bàn phải vận chuyển nước từ các bể chứa về nhà để sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, có những gia đình phải đi hơn 1 km để kéo nước về nhà sử dụng. Các cơ quan, trường học trên địa bàn nằm trong khu vực thiếu nước cũng thường xuyên phải huy động cán bộ, giáo viên vận chuyển nước về bể chứa để sử dụng.

Bên cạnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, các công trình nước sạch hiện còn hoạt động cũng đã hư hỏng, xuống cấp. Đa số bể chứa nước đặt tại các xóm đều không có nắp đậy. Đường dẫn nước từ trên khe núi về bể chứa không đảm bảo vệ sinh. Tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa và da liễu. ông Bùi Văn Nọi, xóm Ong trăn trở: "Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xóm đạt 7 triệu đồng/năm. Trong khi đó, chi phí để khoan giếng mất trên 20 triệu đồng, chưa bao gồm các thiết bị bơm, dẫn nước. Chính vì vậy, mặc dù biết nguồn nước không đảm bảo vệ sinh nhưng chúng tôi vẫn phải sử dụng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình”.

"Trong thời gian tới, chính quyền xã Trung Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn các mạch nước ngầm hiện có. Ngoài ra, xã mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng và bảo vệ sức khỏe người dân. Qua đó tạo điều kiện giúp người dân yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống” - đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm.

Đức Anh


Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục