Dự báo, hôm nay (23/5) mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ giảm dần, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở khu vực phía Tây Bắc Bộ từ đêm qua đã có mưa rào và dông rải rác.

 Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, chiều 23/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Ảnh minh họa: KT.

Trong khi đó, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Phước Long (Bình Phước) 44mm, Mỹ Tho (Tiền Giang) 58mm, Vĩnh Long 46mm, Trà Nóc (Cần Thơ) 62mm…

Dự báo, hôm nay (23/5) mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ giảm dần. Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay tiếp tục oi nóng, cao nhất tại Hà Nội ở mức 34 độ C, độ ẩm trên cao trên 60% nên cảm giác càng thêm oi nóng, ngột ngạt.

Dự báo trong 2 ngày tới, nền nhiệt tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng lên 35-36 độ C và phải đến chủ nhật mới hết nắng nóng khi có mưa trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 23/5 cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34oC

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Hà Giang và Tuyên Quang sáng có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 57-94%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-93%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33oC

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 oC./.

 

                     TheoVOV.VN

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục