Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 5/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.


Chùm ảnh đường đi và vị trí của áp thấp. (Nguồn: nchmf.gov)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 4 giờ ngày 6/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng Biển Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. 

Vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) trong sáng sớm 5/6 còn có gió giật mạnh cấp 6,  biển động. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.


Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên từ vĩ tuyến 15,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 4 giờ ngày 7/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ) giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. 

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao trong sáng 5/6 các tỉnh Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Dự báo mưa sẽ tiếp diễn ở miền Bắc trong nhiều ngày tới, vùng núi có mưa vừa, mưa to, đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt tại các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang. Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở một số huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, do khu vực này hiện đang tồn tại vùng mây đối lưu gây mưa to. Lượng mưa đo được trong 6 giờ qua (từ 20 giờ ngày 4/6 giờ đến 2 giờ ngày 5/6) ở trạm Dân Hạ 103mm, Độc Lập 57,4mm (huyện Kỳ Sơn), trạm Quý Hòa huyện Lạc Sơn 62mm, trạm Cao Răm huyện Lương Sơn 54,0mm, Trạm Ba Khan huyện Mai Châu 57,6mm, Trạm An Bình huyện Lạc Thủy 57,4mm. 

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C. 

Hiện, nền nhiệt ở miền Bắc khá mát mẻ, duy trì mức 29-32 độ C ban ngày, đêm mát mẻ 24-27 độ C. Tương tự, ở miền Trung, nhiệt độ cao nhất trong ngày 5/6 không nơi nào vượt quá 34 độ C, phổ biến ở mức 30-31 độ C.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên trong 1-2 ngày tới các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày có nắng ngắt quãng, chiều tối có mưa vừa, mưa to diện rộng, dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên nhiều nơi se lạnh 26-29 độ C, riêng thành phố Đà Lạt ban ngày lạnh 21 độ C, Nam Bộ mát mẻ 29-32 độ C./. 

 

                  TheoVietnamplus

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục