(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều tòa nhà chung cư nhiều tầng, văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn đã được thay thế cầu thang bộ bằng phương tiện thang máy để lên xuống, di chuyển giữa các tầng. Tuy nhiên, mới có một vài tòa nhà nhiều tầng đang áp dụng việc quản lý thang máy bằng thẻ từ nhằm kiểm soát cửa ra vào.

 


Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại UBND huyện Lạc Thủy sử dụng thẻ từ để lên, xuống, ra, vào thang máy cơ quan. 

Kể từ đầu năm 2018, tòa nhà văn phòng 7 tầng của UBND huyện Lạc Thủy chính thức thực hiện việc quản lý thang máy bằng thẻ cảm ứng. Theo đồng chí Quách Thị Hải Thanh, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, với hệ thống này, toàn bộ chức năng thang máy sẽ bị vô hiệu hóa và chỉ hoạt động sau khi người dùng chứng minh được quyền sử dụng thang máy của mình bằng thẻ từ. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong tòa nhà được cấp thẻ ra, vào cửa thang máy. Đối với khách liên hệ làm việc sẽ qua phòng tiếp dân, được hướng dẫn, giới thiệu đến nơi cần đến và có người hỗ trợ khi lên, xuống bằng thang máy.

Chị Huệ, cán bộ công tác tại phòng Dân tộc huyện Lạc Thủy chia sẻ: Trước đây, việc quản lý thang máy tại toà nhà này khá bất cập, nhất là đối với khách ra, vào, lên, xuống các tầng trong tòa nhà khó kiểm soát. Thang máy đôi lúc gặp trục trặc, một phần do nhiều cá nhân sử dụng và sử dụng tùy tiện hoặc không đúng cách… Kể từ khi UBND huyện lắp đặt và ứng dụng phương pháp dùng này, thời gian sử dụng thang máy được hạn chế, huyện đồng thời quản lý được cá nhân, thời gian ra, vào thang máy. Qua đó, trường hợp xảy ra mất mát hoặc hỏng hóc có thể hoàn toàn đối chiếu và quy chiếu trách nhiệm cũng như hỗ trợ cơ quan điều tra khi cần thiết.

Hệ thống quản lý thang máy bằng thẻ hoặc vân tay cũng có thuận lợi trong việc kết hợp với máy chấm công vân tay để kiểm soát ra, vào hỗ trợ việc chấm công. Phương pháp này cũng được tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình áp dụng. Có một thực tế là ở một số tòa nhà chung cư nhiều tầng có sử dụng thang máy để lên, xuống như tòa nhà Dạ Hợp 12 tầng, Dạ Hợp 6 tầng ở phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) mặc dù đã đưa vào sử dụng thang máy cho hoạt động lên, xuống, di chuyển của các hộ dân từ lâu nhưng vẫn chưa ứng dụng phương pháp quản lý thang máy bằng thẻ từ tiện ích này. Nhiều cư dân ở đây băn khoăn bởi người trong tòa nhà còn có một lượng khách ra, vào thang máy không nhỏ; ra, vào, lên, xuống khá thường xuyên, kể cả lúc nửa đêm. Đây là một trong những nguyên nhân việc kiểm soát tình hình an ninh của tòa nhà mặc dù đã có hệ thống camera, đội ngũ nhân viên an ninh bảo vệ nhưng chưa thực sự hữu hiệu. Các hỏng hóc trong quá trình sử dụng thang máy đương nhiên cũng không quản lý, truy xuất được.

Việc sử dụng thang máy ở các tòa nhà nhiều tầng là công cụ thiết yếu cho cuộc sống. Thiết nghĩ, giải pháp quản lý thang máy bằng thẻ từ thông minh cần được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý tòa nhà lưu tâm, áp dụng, bởi bằng cách này sẽ giải quyết tốt một số vấn đề nảy sinh trong quá trình vận hành, sử dụng thang máy như kiểm soát lượng người sử dụng, giới hạn nhóm người có thể vào được một số tầng nhất định, đặc biệt là nâng cao an ninh tòa nhà, không để cho những đối tượng xấu đột nhập vào các tầng.

Bùi Minh


Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục