Bão Sơn Tinh di chuyển nhanh, chỉ còn cách bờ biển Hà Tĩnh hơn 300 km, cách Nghệ An 400 km.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Đức Cường cho hay, khoảng 10 đến 12 tiếng nữa, bão Sơn Tinh (bão số 3) sẽ đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh, vùng gió mạnh nhất là Bắc Nghệ An và Thanh Hóa.

Đường đi của bão lúc 9h ngày 18/7. Ảnh: NCHMF.

Sáng nay, tâm bão cách bờ biển Nghệ An 400 km, Hà Tĩnh 340 km, tốc độ 30-35 km mỗi giờ.

Các trung tâm khí tượng lớn của thế giới và Việt Nam cùng dự báo bão tiếp tục theo hướng Tây, mạnh cấp 8 và có khả năng giữ nguyên cấp khi khi vào bờ chiều tối nay. Do bão vào đúng thời điểm thủy triều lên sẽ tạo sóng biển cao 3-5 m, vùng ven bờ 2-4 m.

Ông Cường cho biết, bão vào nhanh nên mưa sẽ chấm dứt sớm (khoảng ngày 19/7 tại khu vực bão đổ bộ). Lượng mưa tương đối lớn, khoảng 200-300 mm, khu vực lớn nhất có thể đến 400 mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa kéo dài đến ngày 21/7, nhưng lượng mưa thấp, khoảng 100-200 mm cho cả đợt.

Có thể đóng một cửa xả hồ Hòa Bình để cắt lũ

Sáng 18/7, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Nông nghiệp, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống lụt bão yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai biện pháp ứng phó, cử ngay các đoàn đi địa phương có bão vào.

Theo ông Cường, đợt áp thấp vừa qua gây mưa diện rộng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định đã có mưa lớn và đây là nguy cơ khi bão số 3 đổ bộ.

Ảnh mây vệ tinh bão Sơn Tinh. Ảnh: NCHMF.

Để ứng phó, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh rà soát tàu thuyền trên biển, trước 12h trưa nay phải di dời, trú tránh vào khu vực an toàn; kiểm tra kỹ nơi neo đậu; di dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm...

"Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hồ đập. Với hồ Hòa Bình, hiện lưu lượng nước vào thấp hơn đầu ra, dự báo những ngày tới lượng mưa không cao, nên có thể tính toán đóng một cửa xả đáy để cắt lũ cho vùng hạ du", Bộ trưởng Cường nói.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng Việt Nam, từ nay tới cuối năm sẽ có khoảng 8 đến 10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở biển Đông, trong đó 4 đến 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Về các hồ thủy điện, Bộ Công thương cho hay hiện có 4 hồ xả qua tràn: Bá Thước 2; Chi Khê; Hố Hô; Nậm Pông). Việc vận hành thực hiện theo đúng quy trình được duyệt.

Tổng cục Thủy lợi cho hay, các hồ chứa khu vực miền núi phía Bắc đạt 50-70% dung tích thiết kế; riêng tại tỉnh Lào Cai và Hà Giang các hồ chứa đã đạt trên 90% dung tích. Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đạt 50-65% dung tích thiết kế.

Hiện các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế có 102 hồ xung yếu, cụ thể: Ninh Bình: 6 hồ, Thanh Hóa: 24 hồ, Nghệ An: 21 hồ, Hà Tĩnh: 18 hồ, Quảng Bình: 12 hồ, Quảng Trị: 14 hồ, Thừa Thiên Huế: 7 hồ.

 

 

               TheoVnexpress

Các tin khác


Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục