(HBĐT) - Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Thủy (PCTT và TKCN huyện) tính đến 16 h ngày 19/7, toàn huyện Yên Thủy đã có trên 700 ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập trong nước.


Xã Lạc Hưng huy động phương tiện giúp dân giải phóng điểm sạt lở. 

1 điểm cầu Lập Cập tại xã Ngọc Lương giáp ranh với huyện Nho Quan bị chia cắt nhiều ngày. Các xóm Ba Cầu, xóm Thung, xã Ngọc Lương hàng chục hộ dân cũng bị nước tràn vào nhà. Còn tại các xã Lạc Sỹ đã có 3 điểm sạt lở trên các tuyến đường từ xã đi xóm. Tại xã Lạc Hưng có một hộ dân ở xóm Ang, xã Lạc Hưng đã bị đất đồi sạt vào nhà, các ngầm đi xóm Cây Báy, Lý Hưng cũng bị ngập cục bộ gây chia cắt khoảng 150 hộ dân. Còn tại xã Đoàn Kết đã có 70m kênh mương hồ Luông Bai bị hư hỏng. 3 ao cáo bị tràn, thất thoát khoảng 4 tạ cá.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Yên Thủy đã thông báo đến các xã, thị trấn triển khai ngay các giải pháp để phòng chống, ứng phó với cơn bão số 3 theo phương châm 4 tại chỗ.  Thực hiện công tác trực ban PCTT và TKCN 24/24h. Cùng với đó các đoàn công tác của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Yên Thủy đã trực tiếp đi kiểm tra các hồ đập xung yếu, công trình đang thi công dở dang, tại các khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất….để chỉ đạo, đề xuất phương án xử lý. Cho đến sáng nay, mực nước tại các điểm ngầm và các điểm sạt lở đã được xử lý, nhân dân đã yên tâm đi lại. Tuy nhiên đối với điểm Cầu Lập, các phương tiện giao thông vẫn chưa đi lại được do vẫn ngập, các lực lượng chức năng như thanh tra giao thông tỉnh và công an huyện và công an xã vẫn túc trực để điều khiển, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông an toàn.


                                                                               Xuân Thiên (Đài Yên Thủy) 

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục