(HBĐT) - Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố, ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn thành phố Hòa Bình từ ngày 14 - 21/7 đã gây ra thiệt hại khá nặng nề về tài sản. Theo đó, phường Phương Lâm bị ngập 45 ha ao thủy sản, thiệt hại ước tính trên 10 tấn cá. Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Hải - tổ 1 đã di dời đến nơi an toàn do bị sập tường nhà. Ngập úng sâu các tổ 14, 15, 16 (chợ và bến xe trung tâm).

Phường Chăm Mát, tại tổ 1,3,5, 9, tổ 10 bị ngập, đất đá vùi lấp đường, với khối lượng ước khoảng 200 m3. Đã di dời được hoàn toàn 26/26 hộ dân, với 83 nhân khẩu tại tổ 4, tổ 5 vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. (Một số hộ gia đình thuê nhà ở và một số hộ đi ở nhờ người thân). Tổ 10 có 24 hộ dân bị nước mưa tràn vào nhà và một số tuyến đường bị ngập.


Vận hành trạm bơm Quỳnh Lâm thoát lũ khu vực trung tâm TP Hoà Bình.

Phường Thái Bình, một số trục đường đã bị ngập sâu. Tại tổ 4, đã di chuyển 17 hộ, với 35 nhân khẩu đến nơi an toàn (01 hộ ở nhà văn hóa tổ 4, còn lại đi ở nhờ nhà người thân). Ngập úng 3 ha diện tích (01 ha diện tích gieo mạ, 02 ha diện tích hoa màu). Một số trục đường đã bị ngập tràn và bồi lắng nhiều vùng đất. Cống tiêu thoát lũ phường Thái Bình đoạn phía sau Ủy ban phường nước lũ đã tràn vào ruộng của nhân dân gây bồi lắng nhiều vùng đất. Tại tổ 4, đã tổ chức di chuyển 17/19 hộ (còn 02 hộ chưa di chuyển trong đó có 01 hộ dân nhà có đám, 01 hộ đi làm xa chưa về).

Phường Tân Thịnh, tại tổ 21, cạnh đồi ba vành đã di dời hộ gia đình ông Đoàn Văn Sáng đến ở tại trang trại khu Kho Mìn phường Hữu Nghị do bị tổ 15m tường rào có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà.

Phường Tân Hòa, bị lật 02 thuyền nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Do xả lũ từ 02 cửa đến 03 cửa làm thiệt hại khoảng 23 tấn cá ( trong đó 22 tấn cá Tầm, 01 tấn cá khác).

Đối với phường Thịnh Lang, diện tích lúa bị ngập úng 12 ha, rau màu 4,5 ha.

Phường Đồng Tiến đã yêu cầu di dân tổ 25, 26 khoảng 21/23 hộ gia đình. Biện pháp cắt điện, nước. Đất đá vùi lấp với khối lượng lớn lòng suối Cang khu vực tổ 23, 24.

Đối với xã Thái Thịnh, đã di dời 05 hộ dân tại xóm Vôi, với 18 nhân khẩu đến ở nhờ các gia đình khác nơi an toàn và 01 hộ tại xóm Bích với 04 nhân khẩu đến ở nhờ các gia đình khác nơi an toàn. Có 01 nhà có nguy cơ sập và 04 nhà có nguy cơ bị sạt lở.

Tại xã Sủ Ngòi, do mưa lũ làm sạt lở cống liên xã thuộc xóm 6, sạt lợ một số tuyến đường bị tông xóm 1 với chiều dài 10 mét, xóm 5 và xóm 7 với chiều dài 15 mét. Các hộ nằm trong vùng nguy hiểm có thể phải di dời, tổng số 12 hộ, số khẩu 48 nhân khẩu. Ngập úng cục bộ các đường giao thông 13 xóm trên địa bàn xã, tổ 8 bị ngập úng 34 hộ. Hư hỏng: 3 tủ gỗ, 6 chiếc tủ lạnh, 2 chiếc máy giặt. Xã đã di dời tổng số 12 hộ dân đến nơi an toàn (trong đó: 10 hộ - xóm 1; 01 hộ xóm 2; 01 hộ xóm 5) vì các hộ nằm trong vùng nguy hiểm; có 03 hộ ở tại trường mầm non Sủ Ngòi; 02 hộ ở tại trụ sở HTX Đình Lâm, Sủ Ngòi; 04 hộ ở tại Nhà văn hóa xóm 4, xóm 1 xã Sủ Ngòi; 03 hộ ở nhờ nhà người thân). Sạt lở khoảng 15m đường giao thông xóm 1 và sạt lở đất vào nhà dân và sạt lở khoảng 200m3 đất đồi xóm 7.

Ngoài ra, một số xã như: Yên Mông, Dân Chủ, Thống Nhất và Hoà Bình có hàng chục ha lúa, hoa mầu, ao thả cá...bị ngập úng úng. Hàng chục mét kênh mương bị đổ, đất đá sạt lở tràn qua đường. Trong đó, xã Hoà Bình đã di dời dân 28 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm (22 hộ xóm Máy 3, 04 hộ xóm Máy 1, 02 hộ xóm Thăng). Xã Trung Minh đã di dời 6 hộ (2 hộ xóm Miều, 4 hộ xóm Ngọc khu vực khe Ngòi Cả)

Hiện nay bị xói lở một phần tường cánh kè suối Cò Cai, Suối Chăm từ phường Chăm Mát đến phường Thái Bình hiện nay thoát nước lũ rất kém cần được đầu tư để sửa chữa.

Tổng số hộ dân đã di dời đến nơi ở an toàn là 62 hộ và di dời 74 hộ dân làng chài đến nơi neo đậu an toàn.


                                                                                  HTrung


Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục