Ngày 21/7, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, hai mẹ con anh Nguyễn Văn Chuyên ở xóm Máy 4 vẫn đội mưa cào đất để khơi thông dòng chảy, tránh không cho dòng nước bùn từ phía ta luy sau nhà tràn vào bếp và khoảng sân hẹp. Năm ngoái, cơn mưa lũ lịch sử hồi tháng 10, một lượng lớn đất đá từ phía sau nhà bị sạt xuống gần như lấp toàn bộ khu bếp của gia đình anh Chuyên. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình anh đã được cắm đất tại khu tái định cư mới xã Hòa Bình, tuy nhiên vì san lấp mặt bằng chậm và do điều kiện kinh tế gia đình anh chưa hoàn thiện nhà ở khu tái định cư để chuyển về. Vì vậy, mùa mưa lũ năm nay, gia đình 5 người gồm một mẹ già, 2 vợ chồng anh và hai con nhỏ vẫn buộc phải tá túc trong ngôi nhà bị sạt lở năm ngoái. $ ngày mưa liên tục vừa qua, một khối đất mới đã bắt đầu trướt xuống.
Tương tự, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hòa Bình hiện nay cũng đang phải đối mặt với nguy cơ sạt lở cao. Trong đó, nghiêm trọng nhất là 3 hộ dân thuộc xóm Đao nằm sát con suối Voi chạy qua địa bàn xã Hòa Bình. Mấy năm gần đây, do thi công đường 433, đơn vị thi công xả thải xuống lòng suối voi, vì vậy, lòng suối bị bồi lấp gây ra tình trạng nước dâng ngập úng nhà dân. Cùng với đó, dòng chảy bị bồi lấp do lượng đất lớn nên khi nước dồng về nhiều, tốc độ dòng chảy lớn cuốn theo rất nhiều bùn đất tràn vào nhà dân.
Ngoài hai điểm xung yếu có nguy cơ sạt trượt trên, tại nhiều điểm trên tuyến đường 433 hiện vẫn tồn tại nhiều điểm sạt từ năm ngoái tuy đã được khắc phục, tuy nhiên mùa mưa năm nay vẫn có hiện tượng sụt lún và sạt lở.
Trước nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Hòa Bình đã chủ động thông báo, tuyên truyền vận động các hộ dân cần sơ tán nhà, không ở lại điểm sạt lở. Với các hộ chưa sơ tán, xã cử tổ tuần tra thường xuyên rà soát, theo dõi để kịp thời cảnh báo người dân.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh, trong thời gian tới mưa lớn trên diện rộng tiếp tục diễn ra. Dự báo đến chiều ngày 22/7, mưa mới có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đầu mùa mưa bão. CHính vì vậy, người dân cần hết sức đề phòng, đề cao cảnh giác, thường xuyên nắm bắt thông tin, theo dõi diễn biến thời tiết và kiểm tra rà soát các điểm có nguy cơ sạt trượt tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.